Tin tức

Ukraine đồng ý đàm phán với Nga tại Belarus

(VOVTV) - Chiều nay 27/2 theo giờ địa phương, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Ukraine đã đồng ý đàm phán với Nga tại thành phố Gomel của Belarus. Trước đó, tổng thống Ukraine đã tuyên bố không chấp nhận đàm phán tại nước này.

Tác giả PV / VOVTV
27/02/2022 21:36

Theo thông tin mới nhất, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, phía Ukraine đã đồng ý đến Gomel, Belarus để đàm phán với phái đoàn Nga. Người đứng đầu phái đoàn Ukraine sẽ là thứ trưởng ngoại giao Mykola Tochitskyi, trong khi người đứng đầu phái đoàn Nga là trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky.

Ukraine đồng ý đàm phán với Nga tại Belarus - Ảnh 1.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Hiện phái đoàn của Nga gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chính phủ khác đã có mặt tại Đại sứ quán Nga tại Minsk (Belarus).

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 27/2 đã xác nhận thông tin giới chức nước này và Nga sẽ tiến hành đàm phán “vô điều kiện” tại Belarus.  Thông báo nêu rõ: “Chúng tôi nhất trí rằng phái đoàn đàm phán của Ukraine sẽ gặp phái đoàn Nga vô điều kiện ở khu vực biên giới Ukraine và Belarus, gần sống Pripyat”. Theo thông báo, cuộc đàm phán là kết quả cuộc điện đàm giữa tổng thống Ukraine và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko.

Theo truyền thông Ukraine, dẫn đầu phái đoàn của Ukraine sẽ là Thứ trưởng Ngoại giao Mykola Tochytskyi. Hiện phái đoàn Ukraine đã lên đường đến nơi đàm phán.  

Trước đó, trong video mới nhất đăng tải trên mạng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ đề nghị đàm phán tại Belarus song để ngỏ cánh cửa đàm phán tại những thành phố khác.

"Các thành phố khác có thể được. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn hòa bình, chúng tôi muốn gặp gỡ, chúng tôi muốn kết thúc chiến tranh. Warsaw, Bratislava, Budapest, Istanbul, Baku – chúng tôi đã nêu tất cả các thành phố đó với Nga. Và chúng tôi đồng ý dùng 1 thành phố khác, ở một đất nước mà tên lửa không phóng vào chúng tôi từ đó. Đây là cách duy nhất để đàm phán có thể diễn ra trung thực và dẫn tới kết thúc chiến tranh," ông Zelensky nhấn mạnh.

Sau tuyên bố của tổng thống Ukraine, trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky cho biết, phía Nga đợi quyết định của Ucraina đến 15 giờ theo giờ địa phương. Theo lời ông, phía Nga vì hòa bình. Trong trường hợp từ chối đàm phán, mọi trách nhiệm đổ máu sẽ thuộc về phía Ucraina.

Trong khi đó, ngày 27/2, các lực lượng Nga đã nã pháo và tên lửa vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine. Tại Kiev, các cửa hàng cửa hiệu hầu như đóng cửa hết, kể cả các cửa hàng lương thực, một cảnh vắng vẻ trái ngược với hai hôm đầu khi đường phố tắc nghẽn người tìm đường đi sơ tán. Các lực lượng Nga cũng đã tấn công các cơ sở khai thác chế biến dầu và khí ở Ukraine.

Ở các khu vực biên giới, hàng đoàn người vẫn xếp hàng dài suốt từ đêm đến sáng để sang các nước láng giềng lánh nạn.  

Liên quan tới nhà máy điện hạt nhân Chornobyl mà Nga đã chiếm giữ từ hôm thứ Năm, Bộ QP Nga tuyên bố lính dù Nga và Vệ binh quốc gia Ukraine đang phối hợp để bảo vệ, không cho các thành phần mà Nga gọi nguyên văn là dân tộc chủ nghĩa và khủng bố có thể lợi dụng để gây ra đe dọa hạt nhân trong bối cảnh hiện tại./.


Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn