Tin tức

Ukraine chuẩn bị thay Bộ trưởng quốc phòng

(VOVTV) - Chỉ còn khoảng hai chục ngày nữa là tròn 1 năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Giao tranh diễn ra ngày càng ác liệt trên mặt trận phía đông, dự kiến trong tháng 2 này, Nga sẽ có một đợt tấn công lớn. Trong khi đó, Ukraine chuẩn bị thay Bộ trưởng Quốc phòng.

06/02/2023 09:59

Nước sôi lửa bỏng, Ukraine thay Bộ trưởng quốc phòng

Theo nghị sĩ David Arakhamia, người thân cận với tổng thống Volodymyr Zelenskiy, Ukraine sẽ thay bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov. Dự kiến, ông Kyrylo Budanov, Giám đốc Cục tình báo quân đội sẽ thay thế ông Reznikov làm bộ trưởng quốc phòng. Ông Reznikov sẽ chuyển sang làm một vị trí khác, vẫn giữ hàm bộ trưởng.

Ông này nói rằng, các cơ quan lãnh đạo các lực lượng của Ukraine, chẳng hạn như Bộ Quốc phòng, không nên để cho các chính trị gia lãnh đạo mà phải là những người làm trong lĩnh vực an ninh hoặc quốc phòng lãnh đạo.

Hiện chưa có thông tin gì từ phía ông Reznikov và cũng chưa biết chính xác khi nào việc thay thế sẽ diễn ra. Trước đó, tại một cuộc họp báo, báo chí đã đặt câu hỏi về vấn đề này, ông Reznikov chỉ nói rằng mọi việc sẽ do tổng thống Zelenskiy quyết định.

Ukraine chuẩn bị thay Bộ trưởng quốc phòng - Ảnh 1.

Ông Kyrylo Budanov, Giám đốc Cục tình báo quân đội. Ảnh: Reuters

Ông Reznikov, 56 tuổi, trở thành bộ trưởng quốc phòng Ukraine tháng 11/2021. Chỉ vài tháng trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24/2/2022.

Trong cuộc chiến, ông đã củng cố quan hệ với các quan chức quốc phòng phương tây và tham gia giám sát việc tiếp nhận hàng tỷ USD viện trợ quân sự của phương tây cho Kiev. Mặc dù lên tiếng mạnh mẽ về tham nhũng thời chiến, nhưng những tuần gần đây chính bộ quốc phòng đã bị vướng vào một vụ bê bối tham nhũng liên quan tới hợp đồng cung cấp lương thực cho quân đội. Một thứ trưởng đã bị sa thải và một thứ trưởng khác từ chức sau khi bị cáo buộc mua lương thực cho binh sĩ với giá cao gấp 2-3 lần giá thị trường.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn