Tin tức

Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

(VOVTV) - Trước diễn biến căng thẳng liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại khu vực Donbass nhằm phi quân sự hóa Ukraine, bảo vệ dân thường, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga.

Tác giả PV / VOV Moscow
24/02/2022 18:40

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, nước này đang cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Nga.

Phát biểu về hành động của Nga ở Donbass, ông nói rằng, Lực lượng vũ trang Ukraine đang chiến đấu mạnh mẽ ở phía đông đất nước, đồng thời hứa sẽ thông báo cho các nhà báo về tình hình hiện tại hàng giờ.

Trước đó, thiết quân luật đã được đưa ra ở Ukraine. Đồng thời, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ngân hàng Quốc gia và hệ thống ngân hàng của Ukraine có tất cả các nguồn lực để hỗ trợ nhà nước.

Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về một hoạt động quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông đảm bảo rằng các kế hoạch của Moscow không bao gồm việc chiếm đóng Ukraine, chỉ phi quân sự hóa Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng, họ không gây ra bất kỳ cuộc tấn công nào vào các công trình dân sự trên lãnh thổ Ukraine, chỉ vào cơ sở hạ tầng quân sự, không có gì đe dọa dân thường. Cơ quan này nói thêm rằng, các lực lượng biên phòng Ukraine "không đưa ra bất kỳ sự kháng cự nào", các hệ thống phòng không của Ukraine đã bị trấn áp và cơ sở hạ tầng quân sự của các căn cứ không quân đã bị vô hiệu hóa.

Bộ Quốc phòng không xác nhận thông tin của báo chí nước ngoài về vụ máy bay Nga bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn