Thể thao

UEFA công bố án phạt với 9 CLB rời Super League, đe doạ trừng trị Barca, Real và Juve

(VOVTV) - 9 trong số 12 CLB sáng lập Super League đã kịp thời bày tỏ lòng trung thành dành cho UEFA sẽ chỉ bị phạt nhẹ, trong khi Barcelona, Real Madrid và Juventus sẽ bị nghiêm trị.

Tác giả Quân Bảo / VOVTV
08/05/2021 07:20

Kế hoạch thành lập giải đấu ly khai mang tên Super League đã bị sụp đổ chỉ ít ngày sau khi công bố, với phần lớn các CLB sáng lập lần lượt tuyên bố rút khỏi giải trước sức ép từ UEFA, giới chuyên môn và người hâm mộ.

Nhờ hành động kịp thời này, Arsenal, AC Milan, Chelsea, Atletico Madrid, Inter, Liverpool, Man City, Man United và Tottenham sẽ chỉ bị UEFA phạt nhẹ, đó là cắt 5% lợi nhuận từ các giải đấu của tổ chức này trong vòng 1 năm.

KTVFHDYJCJNZDJKQG5HIQOKWNE.jpg

12 CLB sáng lập Super League. Ảnh: Reuters

"9 CLB đã thừa nhận sai lầm của kế hoạch Super League và đưa ra lời xin lỗi đến CĐV, các liên đoàn bóng đá, các giải VĐQG, các CLB khác ở châu Âu và UEFA", thông báo phát ra từ LĐBĐ châu Âu. "Họ cũng đã nhận thức rằng kế hoạch trên sẽ không bao giờ được thừa nhận bởi các quy định của UEFA".

Những động thái vi phạm trong tương lai sẽ bị phạt 100 triệu euro, nếu các CLB còn muốn thi đấu trong các giải đấu không chính thống như Super League.

Riêng trường hợp của 3 CLB từ chối tuyên bố rời Super League, UEFA đe doạ sẽ phạt thật nặng. "UEFA có đầy đủ quyền để thực hiện bất kỳ sự trừng phạt nào mà chúng tôi cho là phù hợp đối với những CLB cho đến nay vẫn từ chối từ bỏ cái gọi là 'Super League'. Vấn đề sẽ nhanh chóng được chuyển đến các cơ quan kỷ luật có thẩm quyền của UEFA".

Ý kiến của bạn