Thể thao

UBND tỉnh Quảng Ninh cam kết tiếp tục đồng hành với CLB bóng đá Than Quảng Ninh

(VOVTV) - Sau những khó khăn về tài chính, CLB bóng đá Than Quảng Ninh bắt đầu có những chuẩn bị nhận sự cho mùa giải mới.

Tác giả Vương Cảnh / VOVTV
14/12/2020 19:02

CLB bóng đá Than Quảng Ninh được coi là một trong những thương hiệu, niềm tự hào của người dân Quảng Ninh, vốn là đội bóng đá nam của ngành than. Chuyển qua nhiều đơn vị trong ngành than quản lý, năm 2014, CLB được bàn giao cho Cty CP Khai thác khoáng sản vàng Hà Giang do quy định của Nhà nước nên Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) không thể quản lý đội bóng. 

UBND tỉnh Quảng Ninh cam kết tiếp tục đồng hành với CLB bóng đá Than Quảng Ninh - Ảnh 1.

Đội bóng Than Quang Ninh ở V-league 2020. Ảnh: Internet

Hàng năm, TKV vẫn cam kết tài trợ cho đội bóng khoảng 30 tỉ đồng. Số tiền còn lại do Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản vàng Hà Giang chi trả và kêu gọi các doanh nghiệp khác tài trợ.

Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng cho biết, đã có cuộc gặp gỡ ban đầu với một số cầu thủ mà CLB này muốn mời về đầu quân. Trước việc nhiều cầu thủ có thương hiệu cập bến các CLB khác, ông Hùng cho rằng không đáng lo ngại, bởi CLB sẽ chiêu mộ những cầu thủ trẻ, có chất lượng. 

Về trường hợp HLV Phan Thanh Hùng, ông "bầu" CLB Than Quảng Ninh cho biết, HLV người Đà Nẵng đã có quyết định sớm trở lại Quảng Ninh.

UBND tỉnh Quảng Ninh cam kết tiếp tục đồng hành với CLB bóng đá Than Quảng Ninh - Ảnh 2.

Ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch CLB Bóng đá Than Quảng Ninh. Ảnh: Internet

Cuộc "khủng khoảng" tài chính ở CLB bóng đá Than Quảng Ninh đã có lối thoát sau cuộc làm việc của UBND tỉnh Quảng Ninh với lãnh đạo CLB vào cuối tuần qua. Tại cuộc gặp gỡ này, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng CLB, sau khi 2 nhà tài trợ chính là Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và Tổng Cty Đông Bắc xin dừng tài trợ do tình hình kinh tế khó khăn. 

Những năm qua, số tiền tài trợ của 2 đơn vị này thường chiếm khoảng 40% tổng kinh phí hoạt động của đội bóng.

Trước đó, sau khi hai nhà tài trợ chính xin rút, lãnh đạo CLB bóng đá Than Quảng Ninh đã có công văn cầu cứu UBND tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, sau nhiều ngày không nhận được hồi âm, ông "bầu" Phạm Thanh Hùng cho biết sẽ cân nhắc việc trả lại đội bóng, nếu đến ngày 15/12, tỉnh Quảng Ninh không trả lời công văn của CLB bóng đá Than Quảng Ninh về việc tháo gỡ khó khăn về tài chính.

Lý do được đưa ra là do mùa bóng mới đang đến rất gần, trong khi nhiều trụ cột đã ra đi, và không thể tuyển thêm nhân sự mới. Đặc biệt, HLV Phan Thanh Hùng cũng đã chấm dứt hợp đồng.

Được biết, để duy trì hoạt động của đội bóng, mỗi năm riêng đội 1 (đội tham dự giải bóng đá V.League) của Câu lạc bộ Than Quảng Ninh cần khoảng 70 tỉ đồng.

Ý kiến của bạn