Tin tức

Tỷ phú Jack Ma rút khỏi đại học kinh doanh do ông sáng lập

Tỷ phú Jack Ma sẽ từ chức Chủ tịch học viện kinh doanh mà ông sáng lập vào 6 năm trước trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách giảm bớt sự ảnh hưởng của ông đối với xã hội Trung Quốc.

24/05/2021 16:38

Đại học Hupan là một chương trình đào tạo về quản trị kinh doanh. Trường này được cho là khó vào tương tự như Đại học Harvard (Mỹ). Theo đó, sau khi tỷ phú Jack Ma từ chức, trường sẽ đổi tên và cơ cấu lại chương trình đào tạo.

Việc tỷ phú Jack Ma rút lui khỏi học viện được đặt tại quê hương ông - thành phố Hàng Châu - diễn ra trong bối cảnh các nhà quản lý Trung Quốc đang gia tăng áp lực lên người sáng lập của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba và đế chế kinh doanh của ông.

Jack Ma là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Trung Quốc. Kể từ tháng 10 năm ngoái, sau bài phát biểu chỉ trích các cơ quan quản lý và hệ thống ngân hàng quốc doanh Trung Quốc, ông Ma gần như im hơi lặng tiếng, rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Tỷ phú Jack Ma rút khỏi đại học kinh doanh do ông sáng lập - Ảnh 1.

Tỷ phú Jack Ma sẽ từ chức Chủ tịch của học viện kinh doanh mà ông sáng lập vào 6 năm trước. Ảnh: China/Alamy

Tháng trước, cơ quan chống độc quyền của Trung Quốc đã phạt Alibaba mức phạt kỷ lục 2,8 tỷ USD vì độc quyền. Trong khi đó, Ant Group - một công ty công nghệ tài chính cũng do ông Ma sáng lập - cũng được lệnh phải thu hẹp hoạt động kinh doanh và tái cấu trúc sau khi đợt IPO 37 tỷ USD bất ngờ bị đình chỉ.

Theo Financial Times, những thay đổi tại Đại học Hupan cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh trong việc hạn chế tầm ảnh hưởng của Jack Ma vẫn đang tiếp tục. Gần đây, ông Ma đã có lần xuất hiện hiếm hoi tại một sự kiện nội bộ của Tập đoàn Alibaba tại Hàng Châu.

Một nguồn tin thân cận với Hupan cho Financial Times biết, ông Ma sẽ không giữ bất kỳ chức danh quản lý cấp cao nào tại đại học này sau khi tái cấu trúc. Tuy vậy, ông Ma vẫn muốn được tiếp tục được giảng dạy tại trường này.

Đại học Hupan được thành lập để đào tạo về tinh thần doanh nhân, quản lý kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. "Chúng tôi muốn Hupan hoạt động trong vòng 300 năm", tỷ phú Jack Ma nói trong bài phát biểu chào mừng khóa sinh viên đầu tiên vào năm 2015.

Tuy nhiên, tuần trước, Đại học Hupan đã đổi tên trang web và các tài khoản xã hội thành Trung tâm Đổi mới Hupan. Việc đổi tên này nằm trong chiến dịch của chính phủ Trung Quốc nhằm đảm bảo chỉ có các cơ sở giáo dục được cấp phép mới được dùng danh xưng "trường đại học". Như vậy, Hupan không phải là một đại học chính thức.

Ý kiến của bạn