Tin tức

Tỷ phú Bill Gates: Hơn một nửa doanh nghiệp lữ hành trên thế giới sẽ biến mất sau đại dịch Covid-19

Tỷ phú Bill Gates, người đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft, cho biết virus SARS-CoV-2 về cơ bản sẽ thay đổi cách thức mọi người đi lại và kinh doanh, kể cả sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc. Do đó, hơn một nửa doanh nghiệp lữ hành trên thế giới có thể sẽ biến mất sau đại dịch Covid-19.

Tác giả VOV Washington  -  
18/11/2020 07:22

Phát biểu với báo giới trong một hội nghị do Thời báo New York Times tổ chức ngày 17/11 (theo giờ địa phương), tỷ phú Bill Gates dự đoán hơn 50% chuyến công tác và hơn 30% số ngày ở văn phòng sẽ không còn nữa. Ông Bill Gates cũng dự đoán rằng, trong tương lai, sẽ có một “ngưỡng rất cao” cho việc thực hiện các chuyến công tác, khi mà làm việc tại nhà khả thi hơn.

Tỷ phú Bill Gates: Hơn một nửa doanh nghiệp lữ hành trên thế giới sẽ biến mất sau đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Theo tỷ phú Bill Gates, đại dịch về cơ bản sẽ thay đổi cách thức mọi người đi lại, làm việc, kinh doanh, và du lịch. Ảnh minh họa: Reuters

Tuy nhiên, một số công ty có thể cực đoan hơn với nỗ lực giảm bớt các cuộc họp trực tiếp so với những công ty khác. Về phía Tập đoàn Microsoft, tỷ phú Bill Gates cho biết họ sẽ đến văn phòng đôi chút và sẽ đi công tác, nhưng cũng ít hơn đáng kể.

Đại dịch đã “tàn phá” nhu cầu đi lại bằng đường hàng không, đặc biệt là các chuyến công tác "béo bở". Theo Airlines for America, một nhóm ngành đại diện của hầu hết các hãng hàng không Mỹ, trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, lượng hành khách đi công tác bằng đường hàng không chiếm một nửa doanh thu của các hãng hàng không Mỹ, nhưng chỉ chiếm 30% số chuyến đi.

Ý kiến của bạn