Tin tức

Tỷ lệ mắc bệnh cúm và SARS ở Nga đang tăng

(VOVTV) - Ngày 14/12, tại cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố, tỷ lệ mắc bệnh cúm và SARS ở Nga đang tăng 30-35% mỗi tuần, vì vậy, cần tiếp tục tiêm chủng.

Tác giả PV/VOV Moscow
15/12/2022 11:42

Tổng thống Nga V.Putin cho biết, bản thân ông đã tiêm phòng cúm một ngày trước đó và khuyên tất cả các đồng nghiệp noi gương ông.

Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga Anna Popova cho biết, gần 52% người Nga, tương đương hơn 75 triệu người, đã được tiêm phòng cúm trong khuôn khổ của đợt tiêm chủng hàng loạt bắt đầu vào tháng 9 và điều này đang mang lại kết quả. Tỷ lệ những người được tiêm phòng trong số những người bị bệnh là dưới 1%. Mặc dù vậy, theo bà, tình hình dịch bệnh ở nước này là "căng thẳng" và tạo ra áp lực lớn cho hệ thống chăm sóc sức khỏe. Vào đầu tháng 12, Cơ quan này đã phát hiện cúm H1N1 ở 74 khu vực của đất nước.

Tỷ lệ mắc bệnh cúm và SARS ở Nga đang tăng - Ảnh 1.

Nguồn: rianovosti

Bà Popova đề xuất xét nghiệm cúm cho tất cả những người có triệu chứng SARS: "Hoàn toàn có thể bắt đầu xét nghiệm phát hiện bệnh cúm cho tất cả mọi người, giống như đối với Covid-19, những người có biểu hiện lâm sàng nhiễm vi rút đường hô hấp cấp tính. Bằng cách này, chúng tôi sẽ giảm rủi ro cho những người này”.

Theo bà Popova, có đủ dự trữ xét nghiệm trong nước và các phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị cần thiết. Còn Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết, 18 bộ xét nghiệm cúm trong nước phát triển đã được đăng ký tại Nga. Cũng theo ông, hơn 40% người mắc bệnh cúm và SARS ở Nga hiện nay là trẻ em.

Cũng theo người đứng đầu Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga Anna Popova, mặc dù tỷ lệ mắc covid-19 ở nước này hiện nay ít hơn 5 lần so với một năm trước đó, nhưng nó vẫn gây ra "mối lo ngại nhất định". Tuy nhiên, hiện tại chưa cần tăng cường xét nghiệm. Theo lời bà, tại Nga đang tiếp tục xét nghiệm ở mức 250-300 nghìn trường hợp mỗi ngày và như vậy là đủ để xác định rõ ràng tất cả các bệnh nhân. Nga vẫn nằm trong top 10 quốc gia dẫn đầu về bao phủ xét nghiệm trên thế giới.

Trong ngày 14/12, tại Nga đã phát hiện hơn 7.500 ca nhiễm mới Covid-19, đây là mức cao nhất kể từ cuối tháng 10, nhiều hơn cả là ở Moscow, Saint.Petersburg và tỉnh Svedlovsk. Trước đó, chính quyền Saint.Petersburg đã quyết định quay trở lại chế độ khẩu trang do bùng phát nhiễm virus. Trong tuần, ngưỡng nhiễm cúm và SARS ở thành phố này đã vượt quá 76%.

Các bác sỹ nhắc nhớ rằng, đeo khẩu trang không bắt buộc tại Nga nhưng cho phép bảo vệ khỏi SARS, cúm và nhiễm Covid-19, nó như trước đây, là nguy hiểm.

Ý kiến của bạn