Tin tức

Tuyên Quang: Bao giờ sông Lô hết 'quặn đau' vì cát tặc?

(VOVTV) - Không có đơn vị nào được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản, thế nhưng giữa “thanh thiên bạch nhật”, những chiếc tàu hút, tàu cẩu dây văng ngang nhiên hoạt động hết công suất để “rút ruột” lòng sông Lô.

Tác giả H. Thao - N. Đông - T. Tuấn / VOVTV
17/05/2021 15:27

Đó là những gì đang diễn ra tại khu vực giáp bến đò Phan Lương, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Theo quan sát của PV VOVTV, hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Lô diễn ra rầm rộ cả 2 bên Phú Thọ và Tuyên Quang. Hàng chục phương tiện khai thác cát, sỏi (tàu hút, tàu cuốc, tàu cẩu dây văng) miệt mài đục khoét lòng sông Lô, tiếng máy nổ inh ỏi vang động cả một vùng... Những con tàu chuyên chở nối đuôi nhau vào "ăn hàng", tấp nập, nhịp nhàng...

Đáng nói, ở khu vực này không có doanh nghiệp nào được các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang cấp phép khai thác khoáng sản.

ảnh 2.jpg

Cát tặc lộng hành giữa “thanh thiên bạch nhật”

Ông Nguyễn Văn M., người dân địa phương cho biết: "Hoạt động khai thác cát, sỏi này đã diễn ra được vài tháng nay, lo sợ ruộng nương, nhà cửa bị cuốn trôi bà con cũng đã có ý kiến với UBND xã nhưng cũng không thấy cơ quan chức năng giải quyết, không thấy biến chuyển gì... đâu vẫn vào đấy!"

Theo tìm hiểu, cát được khai thác dưới lòng sông Lô thuộc loại cát vàng có giá trị kinh tế cao, giá bán hiện nay dao động khoảng 200 nghìn đến 250 nghìn đồng/khối.

ảnh 3.jpg

Cát tặc lộng hành tại địa phận thôn Phan Lương, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Trao đổi với ông Đỗ Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, ông Trường cho biết: "Bên phía xã thì không đơn vị nào được cấp phép, bên địa phận Phú Thọ có Công ty MG (viết tắt - PV) được cấp phép. UBND xã đã phối hợp với huyện, tỉnh đi kiểm tra mấy lần và cũng đã yêu cầu bên Phú Thọ phối hợp vì ranh giới phân thủy không rõ ràng. Đơn vị khai thác không thả phao nên cũng khó xác định mốc giới 2 bên...".

ảnh 4.jpg

Nhìn từ trên cao xuống dễ dàng nhận thấy cả 3 con tàu đang ngang nhiên khai thác cát tại địa phận tỉnh Tuyên Quang

Cũng theo ông Trường thì hoạt động khai thác cát, sỏi này diễn ra khoảng từ tháng 1/2021, bà con thôn Phan Lương đã nhiều lần ý kiến về việc này. UBND xã Trường Sinh đã có báo cáo gửi lên UBND huyện Sơn Dương...

Đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Sơn Dương và các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc thanh kiểm tra, có biện pháp xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép tại địa phận xã Trường Sinh. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu buông lỏng quản lý, (thậm trí là bao che, dung túng cho cát tặc lộng hành) làm thất thoát tài nguyên quốc gia, cuộc sống của người dân bị đảo lộn, lòng người "bất an" còn sông Lô thì "quặn đau", "dậy sóng" vì cát tặc.

Truyền hình VOVTV sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến của bạn