Tin tức

Tuyên dương 122 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

(VOVTV) - Tối 29/12, tại Nhà hát Đài TNVN, 58 Quán Sứ, Hà Nội đã diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Có 122 học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số được vinh danh tại sự kiện này.

Tác giả Lương Anh
30/12/2020 08:04

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu là sự kiện thường niên do Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. 

Tuyên dương 122 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu - Ảnh 1.

Buổi lễ diễn ra tại Nhà hát Đài TNVN VOV 58 Quán Sứ, Hà Nội

Có 122 học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số thuộc 50 dân tộc, ở 47 tỉnh, thành phố được vinh danh tại sự kiện này năm nay. Trong đó 13 em đạt giải nhất, nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 7 em đạt giải nhất, nhì trong các cuộc thi nghệ thuật, thể thao cấp quốc gia và quốc tế, 68 em có 3 năm học trung học phổ thông đạt khá, giỏi và trúng tuyển vào đại học với số điểm từ 28 điểm trở lên, không tính điểm ưu tiên; 10 em là học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (dưới 10.000), không học trong trường nội trú, thi trúng tuyển vào đại học; 36 em đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện do tỉnh lựa chọn, 11 thanh niên đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động xã hội và khởi nghiệp thành công.

Tuyên dương 122 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu - Ảnh 2.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến biểu dương các học sinh, sinh viên, thanh niên và khuyến khích các em được tuyên dương tiếp tục nỗ lực, phấn đấu

Tại Lễ tuyên dương, biểu dương các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến mong muốn các em được tuyên dương hôm nay không bằng lòng với kết quả đã đạt được, cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để đạt được kết quả cao hơn nữa, trang bị đủ hành trang cần thiết để lập thân, lập nghiệp, vững bước trên con đường đi đến ước mơ. Bộ trưởng cũng đề nghị các em học, sinh viên dân tộc thiểu số trên cả nước hãy cố gắng hơn nữa, khơi dậy khát vọng vượt khó vươn lên, phấn đấu học tập rèn luyện tốt để góp phần xây dựng quê hương, bản làng của mình ngày càng phát triển.

Tuyên dương 122 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình phát biểu tại lễ tuyên dương

Chúc mừng các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương lần này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết: “Các em được tuyên dương hôm nay là đại diện cho hàng triệu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số của cả nước. Các em là những bông hoa tươi thắm, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, dân tộc và bản làng, địa phương mình. Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất của các em đã góp phần làm bừng sáng bản làng, tạo khí thế mới trong các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội."

Tuyên dương 122 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng không quên cảm ơn các thầy cô giáo, các cấp chính quyền và các bậc phụ huynh đã chăm lo cho các em trong quá trình học tập

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương trong các kỳ trước và hôm nay là những tấm gương điển hình, tạo động lực, niềm tin và khát vọng vươn lên cho các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số trong cả nước. 

Tuyên dương 122 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu - Ảnh 5.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến trao tặng bằng khen cho các học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc

Tuyên dương 122 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu - Ảnh 6.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng 500 triệu đồng học bổng cho các học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc

Tuyên dương 122 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu - Ảnh 7.

Trao tặng 500 triệu đồng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn thế hệ trẻ cả nước nói chung, thế hệ trẻ dân tộc thiểu số nói riêng tiếp tục tự tin phấn đấu, không ngừng vươn lên, trở thành những công dân có ích cống hiến ngày càng nhiều cho quê hương, đất nước

Tuyên dương 122 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu - Ảnh 8.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Phó trưởng ban dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh trao bằng khen cho các em có thành tích xuất sắc trong kỳ thi đại học

Tuyên dương 122 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu - Ảnh 9.

Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội và ông Hầu A Lềnh, Phó CT UBTW MTTQVN trao bằng khen cho các học sinh thi đỗ đại học với số điểm cao xuất sắc

Tuyên dương 122 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu - Ảnh 10.

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh trao tặng bằng khen cho các học sinh, sinh viên, thanh niên đạt thành tích xuất sắc

Tuyên dương 122 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu - Ảnh 11.

TGĐ Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh và TBT Báo Dân tộc và Phát triển Lê Công Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ tuyên dương trao tặng bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, đơn vị đồng hành cùng chương trình

Tại Lễ tuyên dương, các đại biểu và các em học sinh, sinh viên, thanh niên đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc dân tộc các vùng miền

Xem lại toàn bộ chương trình Lễ tuyên dương, được truyền hình trực tiếp trên Kênh truyền hình Đài TNVN VOVTV tại đây./.

 

Ý kiến của bạn