Tin tức

Tuyên án tử hình kẻ dùng búa đánh chết người ở Bình Thuận

(VOVTV) - Qua xem xét các hồ sơ vụ án, đối chứng tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của Võ Văn Ngọc đã phạm vào tội “Giết người” với nhiều tình tiết tăng nặng nên tuyên án tử hình.

Tác giả Đoàn Sĩ / VOV TPHCM
24/05/2022 17:43

Ngày 24/5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án tử hình Nguyễn Văn Ngọc (SN 1982, trú xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) vì tội “Giết người”.

Tại phiên toà, HĐXX nhận định, hành vi gây án của bị cáo Nguyễn Văn Ngọc thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật, cố ý tước đi mạng sống của nạn nhân khi dùng búa đánh vào đỉnh đầu.

Tuyên án tử hình kẻ dùng búa đánh chết người ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ngọc. Ảnh: B.H

Qua xem xét các hồ sơ vụ án, đối chứng tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của Võ Văn Ngọc đã phạm vào tội “Giết người” với nhiều tình tiết tăng nặng nên tuyên án tử hình.

Theo cáo trạng, vào năm 2013, bà Đ.T. L. tố cáo bị Nguyễn Văn Ngọc hiếp dâm và đánh gây thương tích nhẹ. Khi đó, ông N.V.H là công an viên của Công an xã Hồng Sơn được phân công tham gia giải quyết vụ việc.

Tuyên án tử hình kẻ dùng búa đánh chết người ở Bình Thuận - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc. Ảnh: B.H

Đến ngày 18/10/2021, Nguyễn Văn Ngọc đến một tiệm bán đồ điện, nước ở gần nhà để mua đinh thì thấy ông N.V.H đang ngồi đánh cờ trước cửa tiệm.

Lúc này, Ngọc nhớ lại vụ việc cũ từ năm 2013 nên tỏ ra thù tức. Ngọc liền rút cây búa (loại đóng đinh) từ trong túi quần ra rồi đánh nhiều cái hướng từ trên xuống vào vùng đầu khiến ông H. tử vong./.

Ý kiến của bạn