Khám phá

'Tượng Phật nằm' lớn nhất đảo Java - điểm du lịch tâm linh ở Indonesia

(VOVTV) - Nằm trên đảo Java của Indonesia, Tịnh xá Vihara Buddha Dharma & 8 Pho Sat là điểm du lịch tâm linh mới nổi, thu hút Phật tử và khách tham quan từ nhiều tôn giáo khác nhau đến để chiêm ngưỡng bức tượng Phật nằm khổng lồ.

Tác giả Hương Trà / VOV Jakarta
02/02/2022 10:01
'Tượng Phật nằm' lớn nhất đảo Java - điểm du lịch tâm linh ở Indonesia - Ảnh 1.

Bức tượng Phật mặc áo cà sa vàng đang “nằm thiền định” dài 18 mét và cao 5 mét do các nhà điêu khắc đến từ Bandung, miền Tây Java thiết kế và thi công

'Tượng Phật nằm' lớn nhất đảo Java - điểm du lịch tâm linh ở Indonesia - Ảnh 2.

Tượng Phật tọa lạc trong một thiền viện trên một vùng núi cao của thành phố Bogor, nhìn ra vùng trung du rộng lớn

'Tượng Phật nằm' lớn nhất đảo Java - điểm du lịch tâm linh ở Indonesia - Ảnh 3.

Bước chân vào thiền viện là mô hình mô phỏng tòa bảo tháp có ở khu vực Đền thờ Phật giáo Borobudur lớn nhất Đông Nam Á cũng nằm trên đảo Java của Indonesia

'Tượng Phật nằm' lớn nhất đảo Java - điểm du lịch tâm linh ở Indonesia - Ảnh 4.

Tượng Phật nằm ở trong khu vực có mái che. Đây là 1 trong 5 bước tượng Phật nằm nổi tiếng có ở quốc gia Hồi giáo Indonesia. Cận cảnh tượng Phật cùng chuỗi hạt ngọc xá lợi

'Tượng Phật nằm' lớn nhất đảo Java - điểm du lịch tâm linh ở Indonesia - Ảnh 5.

Vào những ngày đầu Tết nguyên đán, người dân theo Đạo Phật và những người đón năm mới âm lịch thường đến đây để lễ. Năm nay do đại dịch, các nơi thờ tự của Indonesia giới hạn công suất 30% khách tham quan để giảm nguy cơ lây truyền virus

'Tượng Phật nằm' lớn nhất đảo Java - điểm du lịch tâm linh ở Indonesia - Ảnh 6.

Xung quanh tượng phật là 2.300 tượng Phật ngồi nhỏ do những tín đồ Phật giáo cúng tiến

'Tượng Phật nằm' lớn nhất đảo Java - điểm du lịch tâm linh ở Indonesia - Ảnh 7.

Với khoảng 1 triệu Rupiah (Tương đương 1,7 triệu VND), các Phật tử sẽ được đặt tên trước các bức tượng. Cứ mỗi 5 năm các bức Tượng nhỏ này sẽ được thay mới một lần

'Tượng Phật nằm' lớn nhất đảo Java - điểm du lịch tâm linh ở Indonesia - Ảnh 8.

Đền thờ không thu phí và chào đón khách tham quan từ tất cả các tôn giáo. Phần lớn người dân Indonesia theo Đạo Hồi. Chỉ có 0,75% người dân theo Đạo Phật, chủ yếu tập trung ở thủ đô Jakarta, một số ở Tây Java, Trung Java, Bắc Sumatera, quần đảo Riau và một số tỉnh khác

'Tượng Phật nằm' lớn nhất đảo Java - điểm du lịch tâm linh ở Indonesia - Ảnh 9.

Tịnh xá do những người dân gốc Hoa sinh sống tại khu vực này và các tín đồ Phật giáo ở Indonesia đóng góp xây dựng năm 2006. Nơi đây không có các sư trụ trì. Chỉ khi có các buổi lễ lớn, các tín đồ Phật giáo sẽ mời các thầy trụ trì đến làm lễ

'Tượng Phật nằm' lớn nhất đảo Java - điểm du lịch tâm linh ở Indonesia - Ảnh 10.

Sau khi lễ tại tượng Phật nằm, tín đồ Phật giáo sẽ di chuyển vào bên trong khu thờ cúng 8 vị Bồ tát

'Tượng Phật nằm' lớn nhất đảo Java - điểm du lịch tâm linh ở Indonesia - Ảnh 11.

Sau khi thắp nến, tín đồ có thể đi một vòng thắp hương 8 vị Bồ tát Phổ biến trong Phật giáo bao gồm: Bồ tát Quan Thế Âm, Bồ tát Đại Thế Chí, Bồ tát Địa Tạng Vương, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát Kim Cương Thủ, Bồ tát Trừ Cái Chướng, Bồ tát Phổ Hiền, Bồ tát Hư Không Tạng

'Tượng Phật nằm' lớn nhất đảo Java - điểm du lịch tâm linh ở Indonesia - Ảnh 12.

Kiến trúc của Tịnh xá mang đặc trưng của các ngôi chùa Trung Hoa với màu sắc đỏ làm chủ đạo

'Tượng Phật nằm' lớn nhất đảo Java - điểm du lịch tâm linh ở Indonesia - Ảnh 13.

Bên trong khuôn viện tịnh xá còn có trại trẻ mồ côi Hoa sen và là nơi các nhà từ thiện thường ghé thăm

'Tượng Phật nằm' lớn nhất đảo Java - điểm du lịch tâm linh ở Indonesia - Ảnh 14.

Vào ngày rằm và mùng 1 hàng tháng, các tín đồ Phật giáo thường tổ chức các buổi đọc kinh và phóng sinh tại đây

Ý kiến của bạn