Tin tức

Từng bước xử lý các đối tượng tấn công mạng Báo Điện tử VOV

Tới thời điểm hiện tại, ít nhất 2 đối tượng đã bị khởi tố, 1 thiếu niên bị xử phạt hành chính liên quan vụ tấn công mạng Báo Điện tử VOV xảy ra hồi tháng 6/2021.

26/11/2021 17:24

Như chúng tôi đã thông tin, sau khi Báo Điện tử VOV (Tên miền: VOV.VN) thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam đăng tải hai bài viết phản ánh việc bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi phát trực tiếp (livestream) với những lời lẽ thiếu chuẩn mực, xúc phạm nhiều cá nhân trên không gian mạng, một số đối tượng đã có hành vi kích động, tạo các tài khoản ảo để tấn công nhiều nền tảng của Báo Điện tử VOV để phản đối loạt bài viết trên.

Cụ thể, từ trưa 12/6/2021, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Báo điện tử VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) trên Google, Facebook, bị các nhóm đối tượng tổ chức spam, đe dọa và kêu gọi đánh giá 1* (1 sao) trên Google Maps khiến đang ở thứ hạng 4,5* bị tụt xuống 1,9* vào chiều 12/6.

Từng bước xử lý các đối tượng tấn công mạng Báo Điện tử VOV - Ảnh 1.

Báo Điện tử VOV liên tục bị tấn công mạng từ trưa ngày 12/6/2021 và những ngày sau đó

Đỉnh điểm là việc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) nhằm vào Báo Điện tử VOV làm tràn băng thông, khiến việc truy cập vào báo bị gián đoạn cục bộ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Báo Điện tử VOV đã gửi công văn tới các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam... để phối hợp điều tra, giải quyết, xử lý những sai phạm của các đối tượng quá khích khi cố tình tấn công các nền tảng kỹ thuật của một cơ quan truyền thông quốc gia.

Cục An ninh Chính trị nội bộ và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với công an các địa phương khẩn trương vào cuộc điều tra, truy vết, làm rõ tính chất vụ việc, xác định các đối tượng thực hiện.

Tới thời điểm hiện tại, ít nhất 2 đối tượng ở Quảng Nam và Bình Định đã bị khởi tố.

Ngày 17/11, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập, xử phạt P.T, 16 tuổi, trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 7,5 triệu đồng. Đây là một trong các đối tượng có hành vi tấn công trang VOV.VN vào tháng 6/2021.

Thiếu tá Hoàng Nguyễn Việt Tiến - Đội trưởng Đội phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia (thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Thiếu niên này thường xuyên lên mạng, bị ảnh hưởng bởi các nguồn thông tin trái chiều trên mạng. Bản thân em này cũng tham gia vào các nhóm fan ủng hộ các buổi livstream cùa bà Phương Hằng. 

Khi Báo Điện tử VOV đăng các bài viết về các phát ngôn lệch chuẩn của bà Hằng thì nhóm fan của bà Hằng đã phát động các phong trào tẩy chay Báo Điện tử VOV. Đối tượng P.T khai nhận đã làm theo các hướng dẫn trên mạng bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với bà Hằng”.

Từng bước xử lý các đối tượng tấn công mạng Báo Điện tử VOV - Ảnh 2.

Thiếu niên P.T và phụ huynh tại cơ quan công an

Qua thực tế xác minh, P.T đã tiến hành thiết lập và sử dụng các công cụ có sẵn trên không gian mạng để thực hiện hành vi tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) Báo Điện tử VOV vào ngày 14/6/2021. P.T tấn công 2 lần, mỗi lần 5 phút. Tuy nhiên, dù tấn công như vậy nhưng Báo Điện tử VOV vẫn có thể truy cập được. Đối tượng tiếp tục tấn công Đài Truyền hình Vĩnh Long 5 phút.

“Hành động tấn công mạng như vậy, về mặt pháp luật là hoàn toàn sai trái. Khi chúng tôi làm việc với P.T, thiếu niên này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết, chỉ hành động bởi những lời kêu gọi trên mạng chứ không nhận chỉ đạo trực tiếp từ ai hay có lợi ích vật chất gì từ vụ việc này" - Thiếu tá Hoàng Nguyễn Việt Tiến cho hay.

Thời điểm thiếu niên này tấn công Báo Điện tử VOV không phải là thời điểm Báo bị từ chối dịch vụ nghiêm trọng nhất. Bên cạnh đó, thiếu niên này mới 16 tuổi - độ tuổi chưa thành niên, nhận thức còn nhiều hạn chế. 

Tháng 11/2021, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.T về hành vi “Cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống thông tin” theo quy định tại Điểm C, Khoản 2, Điều 80, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử”.

Theo nguồn tin riêng của VOV, Bộ Công an và các đơn vị chức năng cùng công an các tỉnh, thành phố đang tiếp tục điều tra và kiên quyết bóc gỡ toàn bộ đường dây tấn công Báo Điện tử VOV.

Ý kiến của bạn