Giải trí

Tuần rực rỡ của điện ảnh Hollywood

Điện ảnh Mỹ đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực trong tuần qua với sự ra mắt của những bộ phim được khán giả nóng lòng chờ đợi.

30/03/2021 09:14

"Nobody" - bộ phim hành động gay cấn của hãng Universal đã giành vị trí đầu bảng phòng vé Bắc Mỹ vào cuối tuần qua, trong bối cảnh "bom tấn" do hãng Warner Bros. và Legendary phối hợp sản xuất mang tên "Godzilla vs. Kong" đã trở thành bộ phim Hollywood có màn ra mắt ấn tượng nhất tại thị trường quốc tế.

Tuần rực rỡ của điện ảnh Hollywood - Ảnh 1.

"Nobody" - bộ phim hành động gay cấn của hãng Universal đã giành vị trí đầu bảng phòng vé Bắc Mỹ vào cuối tuần qua. Ảnh: Collider

Theo số liệu của công ty thống kê điện ảnh Comscore, bộ phim "Nobody" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: Kẻ vô danh) đã thu về ước tính 6,7 triệu USD từ 2.460 cụm rạp trong tuần đầu ra mắt tại Bắc Mỹ. Do Ilya Naishuller làm đạo diễn, "Nobody" là câu chuyện về người đàn ông trung niên Hutch Mansell với quá khứ ẩn chứa nhiều bí mật và sức mạnh khủng khiếp bên trong được “bùng nổ” khi người thân của anh rơi vào vòng nguy hiểm.

Đáng chú ý, phim có sự xuất hiện của nam diễn viên từng được đề cử giải Quả cầu Vàng Bob Odenkirk và hai diễn viên tên tuổi khác: Connie Nielsen từng nổi tiếng với “Wonder Woman”(Nữ thần chiến binh), “Justice League”(Liên minh công lý) và Christopher Lloyd - “Back To The Future” (Trở lại tương lai”) và “The Addams Family” (Gia đình Addams).

Một tin vui nữa cho điện ảnh Hollywood đó là thành tích xuất sắc của "Godzilla vs. Kong" (Godzilla đại chiến Kong) tại các thị trường quốc tế, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Số liệu của Comscore cho thấy "bom tấn" này đã đứng số 1 tại phòng vé toàn cầu, với doanh thu mở màn đạt 121,8 triệu USD từ 38 thị trường nước ngoài (trong đó có Việt Nam). Tác phẩm này được đánh giá là bộ phim có tuần công chiếu rực rỡ nhất của điện ảnh Hollywood, kể từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát trên toàn cầu vào năm ngoái.

Phần lớn doanh thu phòng vé quốc tế của "Godzilla vs. Kong" là từ các rạp chiếu Trung Quốc. Theo số liệu thống kê trên nền tảng dữ liệu điện ảnh Maoyan của Trung Quốc, bộ phim này đã thu về hơn 460 triệu Nhân dân tệ (khoảng 70,3 triệu USD) sau 3 ngày ra mắt tại Trung Quốc đại lục.

Mặc dù vậy, "Godzilla vs. Kong" không có tên trong danh sách các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ trong tuần qua, do tác phẩm này sẽ bắt đầu công cuộc chinh phục khán giả khu vực từ ngày 31/3 tới.

Đứng vị trí thứ hai trong danh sách nêu trên là bộ phim hoạt hình phiêu lưu hành động của hãng Disney "Raya and the Last Dragon" (Raya và Rồng thần cuối cùng). Bộ phim mang về 3,5 triệu USD từ 2.212 cụm rạp trong tuần thứ tư công chiếu, qua đó nâng tổng doanh thu tại Bắc Mỹ lên 28,38 triệu USD.

Tuần rực rỡ của điện ảnh Hollywood - Ảnh 2.

"Raya and the Last Dragon" (Raya và Rồng thần cuối cùng) đứng vị trí thứ hai trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ. Ảnh: Deadline

Do Don Hall và Carlos Lopez Estrada đạo diễn, “Raya and the Last Dragon” có dàn diễn viên lồng tiếng chủ yếu là người Mỹ gốc Á, do Kelly Marie Tran và Awkwafina đảm nhận vai chính. Bộ phim có bối cảnh ở thế giới thần thoại Kumadra - nơi có hình dáng của một con rồng và được chia thành 5 vùng lãnh thổ tương đương 5 bộ phận của rồng - gồm: Nanh, Trái tim, Lưng, Móng và Đuôi.

Cách đây 500 năm, thế giới này từng bị quái vật hình khói Druun tấn công, chạm vào bất cứ ai là người đó biến thành đá. Để bảo vệ thế giới Kamadra, các rồng thần đã quyết định cùng nhau trút toàn bộ sức mạnh vào viên ngọc rồng để đánh bại quái vật Druun. Sau cuộc chiến, loài rồng biến thành đá và để lại ngọc rồng cho con người, nhằm ngăn chặn quái vật Druun tấn công thế giới lần nữa.

Lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Nam Á, bộ phim hoạt hình phiêu lưu hành động này là câu chuyện về hành trình đầy mạo hiểm của Raya - con gái của ông Benja - người đứng đầu của lãnh thổ Trái tim. Vì một biến cố xảy ra, viên ngọc rồng bị vỡ, khiến quái vật Druun quay trở lại với thế giới Kumandra và mỗi lãnh thổ giữ một phần của viên ngọc để tự vệ. Sáu năm sau khi ngọc rồng bị vỡ, Raya phải đi khắp Kumandra để thu thập lại các mảnh ngọc rồng và tìm Sisu - rồng thần duy nhất còn lại của thế giới, với hy vọng đánh đuổi được quái vật Druun.

Ở vị trí thứ 3 của bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua là bộ phim "Tom and Jerry" (Tom & Jerry: Quậy tung New York) của hãng Warner Bros. Phim đã mang về 2,51 triệu USD từ 2.464 cụm rạp trong tuần thứ 5 công chiếu, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 37,06 triệu USD.

Phiên bản "Tom and Jerry" lần này là sự kết hợp giữa đồ họa máy tính và phim người đóng (live-action), tương tự serie phim "Alvin and the Chipmunks" từng làm mưa làm gió màn ảnh rộng các năm 2007, 2011 và 2015. Sau nhiều năm chành chọe, nay cặp kỳ phùng địch thủ nổi tiếng nhất thế giới Tom và Jerry đã làm hòa, khăn gói rời khỏi mái nhà chung và bắt đầu hành trình của riêng mình.

Chú chuột Jerry hiện trú ngụ tại khách sạn Royal sang trọng, nơi sắp sửa diễn ra đám cưới của một cặp đôi nổi tiếng. Cô nhân viên mới Kayla được giám đốc giao nhiệm vụ đuổi Jerry đi nên đã mang về chú mèo Tom vốn dày dặn kinh nghiệm đối phó với lũ chuột. Từ đây, cuộc chiến thế kỷ không hồi kết giữa Tom và Jerry lại tiếp diễn, mang đến nhiều tình huống dở khóc dở cho cuộc sống tại khách sạn hạng sang ở New York.

Vị trí thứ 4 và 5 trong bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua thuộc về hãng Lionsgate, lần lượt với bộ phim khoa học viễn tưởng "Chaos Walking" (Hành tinh hỗn loạn) và phim về đề tài lịch sử "The Courier".

Ý kiến của bạn