Tin tức

Từ ngày 8/11 đến 7/12 ghi nhận 17 tiếp viên hàng không dương tính Covid-19

(VOVTV) - Theo số liệu thống kê, khi nước ta mở lại 1 số đường bay thương mại quốc tế để đưa công dân về nước từ tháng 4, ngành hàng không đã thực hiện 307 chuyến bay với tổng số 65.423 người nhập cảnh, trong đó có 440 người nhiễm Covid-19 trên 84 chuyến bay. Riêng từ ngày 8/11 đến 7/12 ghi nhận 17 tiếp viên hàng không có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trên 5 chuyến bay.

07/12/2020 17:00

Cụ thể như sau:

Chuyến bay VN311 từ Mỹ, quá cảnh Nhật Bản và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 09/11/2020 có 1 tiếp viên dương tính.

Chuyến VN82 từ Rumani về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 8/11 có 2 tiếp viên dương tính.

Chuyến VN5010 từ Pháp về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 11/11 có 3 tiếp viên dương tính.

Chuyến VN5062 từ Nga về sân bay quốc tế Cam Ranh ngày 11/11 có 10 tiếp viên dương tính.

Chuyến VN5301 từ Nhật về sân bay quốc tế Cần Thơ ngày 14/11 có 1 tiếp viên dương tính.

Từ ngày 8/11 đến 7/12 ghi nhận 17 tiếp viên hàng không dương tính Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong số 17 trường hợp tiếp viên hàng không có kết quả xét nghiệm dương tính vừa nêu, riêng chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh có 3 chuyến bay có tiếp viên dương tính. Cụ thể:

Chuyến bay VN82 từ Rumani-TSN ngày 08/11:

• Tổng số hành khách: 344 người.

• Tổng số người thuộc tổ bay: 26 người.

• Tổng số ca dương tính: 34, cách ly ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 32 công dân Việt Nam và 2 tiếp viên (1 tiếp viên mới ghi nhận hôm nay).

Chuyến bay VN5010 từ Pháp đến sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11/11:

• Tổng số hành khách: 278 người

• Tổng số người thuộc tổ bay: 22 người

• Tổng số ca dương tính: 8 người, trong đó có 7 ca cách ly ở Thành phố Hồ Chí Minh (trong đó có 3 tiếp viên - 1 tiếp viên mới ghi nhận hôm nay) và 1 công dân Việt Nam cách ly ở Bà Rịa-Vũng Tàu).

Chuyến bay VN5062 từ Nga-Cam Ranh ngày 11/11:

• Tổng số hành khách: 287 người

• Tổng số người thuộc tổ bay: 24 người

• Tổng số ca dương tính: 27 người, trong đó 17 công dân Việt Nam cách ly ở Khánh Hòa và 10 tiếp viên (1 tiếp viên mới ghi nhận hôm nay) cách ly ở Thành phố Hồ Chí Minh./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn