Tin tức

Từ 15/2, Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nhận lại lao động Việt Nam

(VOVTV) - Sau thời gian gián đoạn do dịch Covid-19 bùng phát, từ 15/2, Đài Loan (Trung Quốc) mở cửa, tiếp nhận toàn diện lao động nước ngoài của: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Philippines sang làm việc. Đây là cơ hội cho người lao động muốn sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc, với mức lương cơ bản khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Tác giả Hà Nam / VOV1
15/02/2022 09:20

Do ảnh hưởng của dich Covid-19, từ ngày 19/5/2021, phía Đài Loan (Trung Quốc) đã dừng tiếp nhận lao động Việt Nam. Tuy nhiên, bắt đầu từ 15/2, phía bạn sẽ tiếp nhận lại cả lao động làm việc trong các nhà máy và lao động khán hộ công gia đình (giúp việc gia đình) của Việt Nam.

Trước khi nhập cảnh Đài Loan (Trung Quốc) làm việc, người lao động phải tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 và xét nghiệp PCR 48 giờ trước khi xuất cảnh. Sau khi nhập cảnh hòn đảo này, người lao động phải hoàn thành cách ly y tế 14 ngày tại khách sạn, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo trước khi đến nơi làm việc. 

Từ 15/2 Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nhận lại lao động Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Reuters

Các chi phí cách ly tại khách sạn để phòng chống dịch Covid-19 sẽ do chủ thuê người lao động chi trả. Bà Trần Thị Vân Hà, Trưởng phòng thông tin và truyền thông, Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: Đây là cơ hội tốt để lao động Việt Nam muốn sang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) trong thời gian tới.

"Đài Loan được coi là thị trường hàng đầu khá phù hợp với trình độ cũng như mong muốn của lao động Việt Nam thời gian vừa qua. Đây cũng là thị trường mà chúng tôi đánh giá là tiềm năng mà lao động Việt Nam có thể sẽ xuất cảnh nhiều trong thời gian tới. Lương ở đây thì cũng được phía Đài Loan điều chỉnh hàng năm. 

Hiện nay tiền lương cơ bản đối với ngành nghề lao động trong nhà máy như: Chế biến thực phẩm, sản xuất chế tạo, điện tử và một số nhà máy khác thì người lao động có thể hưởng mức lương cơ bản hiện nay là 25 nghìn Đài tệ/tháng, tương đương khoảng 20 triệu đồng Việt Nam/tháng. Còn khán hộ công gia đình… tương đương khoảng 20 triệu đồng/tháng", bà Hà nói.

Bà Trần Thị Vân Hà cũng cho biết thêm: Ngoài mức lương cơ bản hàng tháng, lao động Việt Nam có thể có các khoản thu nhập khác từ việc làm tăng ca, làm thêm giờ. Ngoài chính sách điều chỉnh lương cơ bản hàng năm, phía Đài Loan (Trung Quốc) cũng có chính sách linh hoạt, tạo điều kiện cho người lao động có thể kéo dài thời gian làm việc tại hòn đảo này.

Ngoài lao động làm việc trong các nhà máy và khán hộ công gia đình (hay còn gọi là giúp việc gia đình), Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã thỏa thuận để phía bạn tiếp nhận lao động ngành nông nghiệp của Việt Nam. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát, ngành nghề này sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn