Tin tức

Từ 1/7/2023 điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp BHXH và ưu đãi người có công

(VOVTV) - Ủy ban TVQH thống nhất trình Quốc hội phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023.

Tác giả Lại Hoa / VOV1
12/10/2022 15:22

Ngày 12/10, Ủy ban TVQH cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 115 của Quốc hội khóa 14 về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội. 

Xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội và về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT.

Từ 1/7/2023 điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp BHXH và ưu đãi người có công - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước đó, tại phiên họp ngày 11/10, Ủy ban TVQH thống nhất trình Quốc hội phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023. 

Tại hội nghị Trung ương 6 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ hoàn thiện phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023 để trình Quốc hội xem xét. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong ba năm gần đây, do nguyên nhân khách quan, nhất là tác động của dịch bệnh Covid-19, lộ trình cải cách tiền lương bị chậm lại. Tuy nhiên, đây là vấn đề cấp thiết, do đó Quốc hội sẽ bàn vấn đề này tại kỳ họp thứ 4 sắp tới:

“Phương án điều chỉnh lương cơ sở, lần này phạm vi cho ý kiến đối với tiền lương với khu vực doanh nghiệp nhà nước như thế nào? Khu vực kinh tế tư nhân đã điều chỉnh tiền lương tối thiểu. Do đó, lần này, ngoài công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, người nghỉ hưu hưởng trợ cấp BHXH… thì còn khối doanh nghiệp nhà nước”, ông Vương Đình Huệ cho hay.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự kiến điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công bắt đầu từ 1/7/2023

“Việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu để phù hợp với lương cơ sở của doanh nghiệp. Như vậy, tăng 20,8%. Tức là 1.490.000 lên 1.800.000. Còn để đáp ứng tăng lương theo Nghị quyết 27 thì lộ trình sau này mới làm được, còn hiện nay nguồn lực chưa đủ để thực hiện. Còn về phụ cấp nghề đặc thù thì bắt đầu từ 1/1/2023 thực hiện. Điều chỉnh lương cơ sở bắt đầu từ 1/7 năm sau”, ông Hồ Đức Phớc nói.

Theo Nghị quyết 27 năm 2018 của Trung ương, việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang dự kiến thực hiện vào tháng 7/2021. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 kéo dài, chủ trương này liên tục phải lùi. 

Tháng 11 năm ngoái, Quốc hội đồng ý lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương; đồng thời, chưa nâng lương cho người thu nhập thấp, mới đi làm trong năm 2022; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995. 

Lần điều chỉnh tăng lương cơ sở áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức gần nhất là từ 1/7/2019, tăng từ 1 triệu 390 nghìn đồng lên 1.490.000 đồng. Theo đó, công chức trình độ đại học mới đi làm hưởng lương bậc 1 với hệ số 2,34 sẽ nhận lương 3.486.600 đồng.

Ý kiến của bạn