Thể thao

Truyền thông Tây Ban Nha gây sức ép với 'Bò tót'

(VOVTV) - Dù Tây Ban Nha mới vượt qua vòng bảng và chuẩn bị thi đấu với Croatia ở vòng 1/8 của EURO 2020, nhưng truyền thông nước này đã miêu tả đây như thể “một trận chung kết” đối với thầy trò ông Luis Enrique.

28/06/2021 17:20

Kể từ năm 2014, La Roja chưa vào tới vòng tứ kết EURO hay World Cup nên sức ép ngày càng gia tăng với họ lần này, đặc biệt là khi chơi không thuyết phục tại vòng bảng. Trang bìa của tờ SPORT đã gọi trận đấu với Croatia sắp tới là “trận chung kết đầu tiên”.

Tương tự, tờ Mundo Deportivo miêu tả cuộc đối đầu sắp diễn ra ở Copenhagen (Đan Mạch) chẳng khác nào “một trận chung kết”. Trong khi đó, trang bìa của tờ AS có dòng chữ: “Chúng ta phải giành chiến thắng…”.

Truyền thông Tây Ban Nha gây sức ép với 'Bò tót' - Ảnh 1.

Tây Ban Nha của Morata sẽ gặp Croatia ở vòng 1/8 của EURO 2020. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tây Ban Nha đã có chiến thắng để cải thiện tâm lý, cụ thể là “cơn mưa bàn thắng” vào lưới Slovakia. Tuy nhiên, nhiều cổ động viên yêu mến La Roja hiểu rằng, Croatia của tiền vệ Luka Modric không phải đối thủ dễ chơi. Điều này cũng được HLV Enrique thừa nhận trong cuộc họp báo trước trận đấu. Ông cho biết, khu trung tuyến sẽ là nơi quyết định đội nào có thể mỉm cười sau cùng trên SVĐ Parken.

Nhiều khả năng, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục tin dùng tài năng trẻ Pedri bên cạnh thủ quân Sergio Busquets, với kỳ vọng sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm có thể ngăn chặn được khả năng cầm bóng cực tốt từ tuyến tiền vệ của Croatia.

Ông Enrique cho biết: “Pedri là cầu thủ tài năng, hoàn toàn khác với những gì chúng tôi đang có. Cậu ấy hơi nhút nhát nhưng lại có cảm quan vị trí rất tốt”.

Trong mùa giải vừa qua, Pedri đã 52 lần ra sân thi đấu cho Barcelona, đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc. Bên cạnh đó, tài năng trẻ này còn được tin dùng trong 3 trận vòng bảng. Tuy nhiên, trước bộ tiền vệ giàu kinh nghiệm của Croatia là Modric, Kovacic và Brozovic, nhiều ý kiến đã kêu gọi HLV Enrique sử dụng Rodri cùng với Busquets, thay vì để một cầu thủ còn quá trẻ ra sân trong trận đấu có tính chất quan trọng sắp tới.

Ý kiến của bạn