Tin tức

Truy tố nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 11 đồng phạm

(VOVTV) - Ngày 1/2, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 11 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2 ở phường Phú Hài, TP. Phan Thiết.

Tác giả Đoàn Sĩ / VOV TP.HCM
02/02/2023 08:33

Các bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” gồm: Nguyễn Ngọc Hai (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận); Lương Văn Hải (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh); Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh (nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TN&MT); Ngô Hiếu Toàn (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính); Đặng Hoài Nhân (nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận); Nguyễn Thanh Cho, Lê Nam Hưng (nguyên Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận); Phạm Duy Cường (nguyên Phó trưởng Phòng Kinh tế đất, thuộc Chi cục Quản lý đất đai); Lê Anh Huy (nguyên Trưởng Phòng Kinh tế đất thuộc Chi cục Quản lý đất đai) và Nguyễn Thị Thu Phong (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận).

Truy tố nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 11 đồng phạm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (Ảnh: N.T)

Riêng bị can Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là các bị can đã tham mưu, giải quyết, quyết định chủ trương giao 3 lô đất số 18, 19 và 20 với diện tích hơn 92.600 m2 cho Công ty Tân Việt Phát. Việc giao đất năm 2017 nhưng lấy giá 2013 của các lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận và thuộc cấp khiến tài sản Nhà nước bị thiệt hại hơn 45 tỉ đồng.

Truy tố nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 11 đồng phạm - Ảnh 2.

Dụ án khu dân cư Tân Việt Phát 2. Ảnh: Đ.T


Cũng theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, bị can Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 11 đồng phạm bị truy tố trước Tòa án nhân dân TP.Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội thực hiện quyền công tố, kiểm sát xét xử trong phiên tòa sơ thẩm./.

Ý kiến của bạn