Tin tức

Truy tìm kẻ cầm đầu nhóm côn đồ chém người dã man tại quán cà phê ở Đà Lạt

(VOVTV) - Chiều 9/6, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định truy tìm Phạm Hoàng Lượng (22 tuổi, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), kẻ cầm đầu nhóm côn đồ chém người bị trọng thương tại một quán cà phê ở Khu quy hoạch Phan Đình Phùng - Nguyễn Công Trứ, phường 2 (TP Đà Lạt).

Tác giả Quang Sáng / VOV Tây Nguyên
09/06/2022 21:28

Theo hồ sơ vụ việc và camera an ninh, vào khoảng 16h45 ngày 14/4, khi anh Phạm Hoàng Hải Dương (26 tuổi, ở phường 11, TP Đà Lạt) đang ngồi uống cà phê thì có 6 thanh niên đi trên 3 xe máy tới quán. Tại đây có 3 thanh niên mang theo dao, rựa xông vào quán chém anh Dương tới tấp sau đó lên 3 xe máy chờ sẵn rời khỏi hiện trường.

Truy tìm kẻ cầm đầu nhóm côn đồ chém người dã man tại quán cà phê ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Hình ảnh trích xuất camera lúc nhóm côn đồ xông vào quán cà phê chém người

Anh Dương được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Theo hồ sơ bệnh án, anh Dương bị chém gần đứt bàn tay trái, tổn thương dây thần kinh quay, đứt gân duỗi, đứt gân gấp; bàn tay phải bị chém nát; ngoài ra đầu gối và cẳng chân cũng bị chém trọng thương.

Truy tìm kẻ cầm đầu nhóm côn đồ chém người dã man tại quán cà phê ở Đà Lạt - Ảnh 2.

Nạn nhân Phạm Hoàng Hải Dương bị thương nặng, đang tiếp tục điều trị

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường 2 và Đội Hình sự Công an TP Đà Lạt đã đến quán cà phê để ghi nhận hiện trường, dấu vết, truy xuất camera an ninh để làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định Phạm Hoàng Lượng là người cầm đầu nhóm côn đồ gây ra vụ chém người nói trên. Điều đáng nói, sau khi chém người xảy ra, Lượng đã rời khỏi TP Đà Lạt.

Liên quan vụ việc, sáng 9/6, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng giám định thương tật nạn nhân bị chém là anh Phạm Hoàng Hải Dương để có cơ sở khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.

Truy tìm kẻ cầm đầu nhóm côn đồ chém người dã man tại quán cà phê ở Đà Lạt - Ảnh 3.

Công an TP Đà Lạt đã phát đi Quyết định truy tìm Phạm Hoàng Lượng

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra làm rõ, xác định danh tính nhóm côn đồ đi cùng Lượng.

Theo Công an TP Đà Lạt, sau khi có kết quả giám định pháp y sẽ củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” đối với Lượng và nhóm côn đồ này.

Ý kiến của bạn