Tin tức

Truy tìm đối tượng dùng súng uy hiếp cướp ngân hàng ở Bình Dương

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thị xã Bến Cát đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng.

19/11/2020 12:11

Ngày 19/11, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phát đi thông báo truy tìm đối tượng dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng nhằm cướp tài sản tại Phòng giao dịch Sở Sao-Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát.

Từ hình ảnh camera ghi lại, công an xác định, đối tượng cướp tài sản là nam giới, khoảng 20-25 tuổi, nói giọng miền Nam, cao khoảng 1m65, mặc áo khoác màu xám xanh, đội nón bảo hiểm và dùng khẩu trang vải bịt kín mặt. Người này đi xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Nouvo màu đỏ-đen, không gắn biển số.

Truy tìm đối tượng dùng súng uy hiếp cướp ngân hàng ở Bình Dương - Ảnh 1.

Hình ảnh về đối tượng cướp ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thị xã Bến Cát đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng. Để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng gây án, Công an thị xã Bến Cát đề nghị người dân khi phát hiện thì giữ người, phương tiện và báo cơ quan công an gần nhất.

Ngày 18/11, Công an thị xã Bến Cát nhận được tin tố giác tội phạm cướp tài sản tại Phòng giao dịch Sở Sao- Ngân hàng SHB.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, nam thanh niên dựng xe máy cách cổng phòng giao dịch ngân hàng khoảng 50m. Sau đó, đối tượng đi vào bên trong và uy hiếp nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền bằng một vật giống súng. Nhân viên ngân hàng trả lời tiền ở trong két sắt và không biết mật khẩu. Sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu nhân viên ngân hàng mở từng ngăn kéo trong quầy để kiểm tra. Lúc này, bảo vệ ngân hàng nhìn thấy, chạy ra ngoài kêu tri hô nên tên cướp hoảng sợ bỏ chạy thoát thân.

Sau khi cướp bất thành, đối tượng chạy ngược chiều về hướng phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát. Nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera xác định đối tượng gây án./.

Ý kiến của bạn