Tin tức

Truy tặng Huân chương Lao động cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hoà Bình

(VOVTV) - Ngày 31/3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Hoà Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả PV/VOV TP.HCM
01/04/2022 11:52

Ông Lê Hoà Bình sinh năm 1970, quê Quảng Ngãi. Tháng 12/2020, ông Lê Hoà Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Một năm sau, ông được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

Truy tặng Huân chương Lao động cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hoà Bình - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hoà Bình. Ảnh: Hà Khánh

Thời gian sau khi nhậm chức, làn sóng dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Ở thời điểm khó khăn đó, ông Bình được giao nhiệm vụ phụ trách vấn đề xây dựng và cải tạo các bệnh viện dã chiến và phải làm thần tốc trong thời gian ngắn để đưa vào sử dụng.

Với nỗ lực cao độ trong khoảng 3 tháng khoảng từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2021, ông Lê Hoà Bình đã cùng với ngành chức năng của TP.HCM đã thành lập 16 bệnh viện dã chiến với quy mô khoảng 37.000 giường được trưng dụng từ khu nhà tái định cư, ký túc xá của các trường đại học, cao đẳng góp phần rất lớn vào thành công của công tác chống dịch của TP.HCM thời điểm khó khăn nhất.

Sáng 29/3, xe ô tô chở ông Lê Hoà Bình đi công tác thì gặp tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Mặc dù đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu kịp thời nhưng ông Lê Hòa Bình đã qua đời. Lễ viếng ông Lê Hoà Bình được tổ chức từ chiều 31/3, lễ truy điệu diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 2/4, lễ di quan diễn ra lúc 8 giờ cùng ngày, sau đó an táng tại Nghĩa trang TP.HCM./.

Ý kiến của bạn