Khám phá

Những mặt tiền thu hút người trẻ đến 'sống ảo' thời gian gần đây

(VOVTV) - Chẳng cần đi đâu xa xôi, cuối tuần chỉ cần lên đồ, chuẩn bị máy ảnh và đến những địa điểm có mặt tiền đẹp sau đây là bạn đã có thể có một bộ ảnh đẹp rồi.

Tác giả Nguyệt Hà / VOVTV
09/01/2021 21:55

Khi mà chụp hình để đăng ảnh "sống ảo" trên mạng xã hội đang lên ngôi, thì những địa điểm tưởng chừng như vô cùng bình thường lại trở nên đặc biệt hơn trong con mắt của những bạn trẻ. Dạo thời gian gần đây, nhiều người vô tình phát hiện thêm nhiều địa điểm hay ho có thể làm nơi check-in cho giới trẻ. Đó chính là mặt tiền các cơ quan, cửa hàng, phòng tranh,...

Dưới đây là các tọa độ check-in thu hút người trẻ ghé đến "tự sướng" thời gian qua.

1. Mặt tiền Tòa án Nhân dân Tối cao

Nếu bạn đang kiếm tìm một không gian đậm chất Châu Âu thì Tòa án Nhân dân hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu. Tòa nhà nổi bật với kiến trúc hiện đại, đơn giản, các tone màu nhã nhặn như trắng, be, nâu vàng làm tăng thêm vẻ nền nã cho nơi đây. Nhìn từ xa, cơ quan này mang tới cảm giác như một tòa lâu đài cổ điển mọc sừng sững giữa lòng Hà Nội.

Các mặt tiền hút giới trẻ đến xếp hàng chụp ảnh - Ảnh 1.

Bối cảnh này xuất hiện khá nhiều trên mạng xã hội thời gian gần đây

Các mặt tiền hút giới trẻ đến xếp hàng chụp ảnh - Ảnh 2.

Đó chính là mặt trước của Tòa án Nhân dân Tối cao

Mọi người tìm đến đây để cho ra đời những bức ảnh chụp "street style" cá tính, thần thái mang về đăng lên mạng xã hội. Khi đến đây, bạn có thể diện những bộ đồ từ cầu kỳ, sặc sỡ đến đơn giản, thanh lịch đều phù hợp với khung cảnh. Được biết, công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện cho nên các bạn hãy tranh thủ ghé thăm. 

Rất nhiều shop cũng đã chụp ảnh áo quần, hàng hoá của mình tại đây bởi... chẳng mất đồng nào, đã thế lại còn hay ho và đẹp. Ảnh: Instagram

Tọa lạc ngay trên phố Hai Bà Trưng, các bạn nếu muốn đến đây chiêm ngưỡng hãy gửi xe bên đối diện đường để tránh gây ảnh hưởng đến giao thông qua lại, đồng thời thoải mái hơn trong việc đi chụp ảnh.

2. Mặt tiền khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Một cơ quan ngoại giao trang nghiêm nhưng lại rất được lòng các bạn trẻ ghé thăm bởi một chi tiết vô cùng đặc biệt gọi là "bức tường Hàn Quốc". Đến đây, bạn chẳng cần phải đi Hàn Quốc cũng đã có ngay một bộ ảnh siêu xịn xò. Bức tường ô gạch trắng kết hợp với hàng cây mùa thay lá tạo nên khung cảnh tựa xứ Hàn xa xôi vậy.

Truy lùng những mặt tiền hút người trẻ đến 'sống ảo' thời gian gần đây - Ảnh 4.

Khu vực tường bao ngoài của Đại sứ quán Hàn Quốc, khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hút nhiều người ghé thăm

Truy lùng những mặt tiền hút người trẻ đến 'sống ảo' thời gian gần đây - Ảnh 5.

Đây là địa điểm mới được cư dân mạng tìm ra và chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội

Chẳng cần gì nhiều để có một bức ảnh đẹp nơi đây cả, cứ đứng đó - dưới ánh sáng ngoài trời, phía sau là bức tường hoa văn độc đáo, thậm chí giữa lúc đường đang đông người qua thì bạn vẫn hoàn toàn có một tấm hình đẹp.

Tuy nhiên, khi đến đây chụp ảnh hay thăm quan thì bạn cũng nên nhớ không được tụ tập đông người gây ồn ào, vì đây là trước cửa Đại sứ quán Hàn Quốc, nếu không nguy cơ rất cao là sẽ bị yêu cầu rời đi.

Không cần du lịch tới Hàn Quốc xa xôi, các bạn trẻ vẫn có thể sở hữu hình đẹp sống ảo bằng sự sáng tạo, khéo léo của chính mình và những đứa bạn có tâm. Ảnh: Instagram

3. Phòng tranh Cyril Kongo

Chỉ cần đi ngang qua trên phố Tràng Tiền bạn sẽ ngay lập tức ấn tượng với diện mạo vô cùng nổi bật của nơi đây. Đứng ở bên ngoài thôi đảm bảo bạn sẽ có ngay cho mình những góc chụp lung linh. Ngay từ mặt tiền phòng tranh đã toát lên phong cách Graffiti đúng như những gì họa sĩ ở đây muốn truyền tải. Xuất hiện vào mùa thu năm 2020, địa điểm này đã nhanh chóng trở thành nơi ghé thăm yêu thích của đông đảo người dân Hà Nội. 

Các mặt tiền hút giới trẻ đến xếp hàng chụp ảnh - Ảnh 6.

Mặt tiền đáng giá của phòng tranh khiến nhiều người chú ý

Bên trong phòng trưng bày nhiều tác phẩm của họa sĩ gốc Việt nổi tiếng khắp thế giới - Cyril Kongo. Đặc biệt, bạn còn có cơ hội chiêm ngưỡng bức tranh Parisian trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Phòng tranh luôn là một địa chỉ quen thuộc đối với những bạn trẻ yêu thích “sống ảo”. Ảnh: Instagram

Việc đưa các tác phẩm kinh điển về quê hương là cách Kongo bày tỏ mong muốn thúc đẩy nền nghệ thuật nước nhà. Đây cũng là nơi giúp mọi người có cái nhìn chuẩn mực hơn về bộ môn nghệ thuật “đường phố” và cho người Việt cơ hội để tìm hiểu về một trong những tài năng nghệ thuật xuất chúng của thế giới.

Ý kiến của bạn