Tin tức

Trường THPT Tử Đà 34 năm một chặng đường

(VOVTV) - Trường THPT Tử Đà - Phú Thọ là trường công lập thuộc xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, thầy và trò nhà trường đã đạt được những thành tích tốt đẹp cùng những đóng góp to lớn trong sự nghiệp trồng người.

Tác giả Đàm Trượng, Trần Tuấn / VOVTV
09/07/2022 10:40
Trường THPT Tử Đà 34 năm một chặng đường - Ảnh 1.

Khuôn viên trường THPT Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Ngược dòng thời gian, vào năm 1986, xuất phát từ nhu cầu học tập của con em nhân dân của các xã khu vực phía Nam huyện Phong Châu (nay là Phù Ninh), UBND huyện Phong Châu đã đề nghị với UBND tỉnh Vĩnh Phú thành lập thêm một trường Phổ thông trung học đặt tại xã Tử Đà - đây là địa danh thuộc tổng Tử Đà từ đầu thế kỷ 19, là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, trường PTTH Tử Đà bắt đầu được đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ, phương án tuyển sinh, v.v... 

Đến năm 1988 sau khi đã chuẩn bị đủ các điều kiện, theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và UBND huyện Phong Châu, UBND tỉnh Vĩnh Phú ra văn bản số 497/VX, ngày 20 tháng 9 năm 1988 về việc thành lập trường PTTH Tử Đà. Theo đó, trường bắt đầu được khai giảng và tổ chức dạy học tại địa điểm Tử Đà từ năm học 1988 - 1989.

Trường THPT Tử Đà 34 năm một chặng đường - Ảnh 2.

Giờ học môn Địa Lý của học sinh trường THPT Tử Đà

Khi mới thành lập, trường chỉ có 4 lớp, 16 giáo viên, nhân viên, thầy Lê Như Kiệm làm Hiệu trưởng. Học sinh của trường năm học này bao gồm một bộ phận học sinh do Trường PTTH Phù Ninh tuyển giúp, phần còn lại là số học sinh của trường Bổ túc văn hóa - Vừa học vừa làm Tử Đà. Do đó, mặc dù là năm học đầu tiên nhưng trường vẫn có đủ 3 khối lớp. Trong quá trình hoạt động, theo yêu cầu chung, giai đoạn 1992-1997 trường PTTH Tử Đà sáp nhập với trường cấp 2 Tử Đà, năm 1997 trường được tách ra và sau đó đổi tên thành Trường THPT Tử Đà. Cho đến nay, qui mô phát triển của nhà trường có 21 lớp với 809 học sinh, đội ngũ giáo viên, nhân viên với 56 người, 100% giáo viên đạt chuẩn, 14,3% giáo viên trên chuẩn.

Trường THPT Tử Đà 34 năm một chặng đường - Ảnh 3.

Giáo viên và học sinh nhà trường luôn nỗ lực để đạt thành tích cao trong dạy và học

Trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, trường THPT Tử Đà đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng: Trường học đạt Chuẩn Quốc gia năm 2017; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục các năm học 2005-2006, năm học 2018-2019; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ năm học 2018-2019. Trên cơ sở đó, Trường THPT Tử Đà xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 như là sự tiếp nối của chiến lược phát triển giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020 trước đây.

Những năm qua, nhất là 5 năm trở lại đây, Trường THPT Tử Đà luôn quan tâm tới công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo cả về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, coi đây là khâu then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phong trào tự rèn luyện, tự học, tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên được duy trì thường xuyên. Giáo viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên rõ rệt, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt trung bình hàng năm trên 98%, tỉ lệ học sinh Khá, Giỏi trên 45%, tỉ lệ học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng đạt trên 40%, có nhiều học sinh đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh Đại học với số điểm trên 24 điểm. Chất lượng thi học sinh giỏi các môn văn hóa hàng năm khá ổn định, đã có nhiều học sinh đạt giải nhất, giải nhì cấp tỉnh. Phong trào học sinh nghiên cứu khoa học có nhiều tiến bộ. Công tác giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống luôn được nhà trường quan tâm thực hiện thông qua việc giáo dục tích hợp, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp bằng những cách làm sáng tạo, có hiệu quả cao.

Trường THPT Tử Đà 34 năm một chặng đường - Ảnh 4.

Phòng truyền thống - nơi lưu giữ lại những thành tích, hoạt động dạy và học của các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường

Những thành tích đã đạt được trong sự nghiệp giáo dục của nhà trường đã được các cấp lãnh đạo, quản lý ghi nhận và trao tặng những danh hiệu, phần thưởng cao quý. Tháng 11/2017 Trường THPT Tử Đà đã vinh dự đón bằng công nhận trường học đạt Chuẩn Quốc gia; Kiểm định chất lượng giáo dục được đoàn đánh giá ngoài đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Tháng 11/2018 để ghi nhận những thành tích của nhà trường và công lao đóng góp của những thầy cô giáo đối với sự phát triển của nhà trường, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, tập thể nhà trường cùng bốn thầy cô giáo đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Trong 5 năm liên tục từ 2017 - 2022, nhà trường có 02 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 03 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 02 lần vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD, 01 lần nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Chi bộ Đảng liên tục đạt danh hiệu "Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ"; Công đoàn được công nhận là tổ chức Công đoàn cơ sở có phong trào vững mạnh; Đoàn thanh niên nhiều lần được nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nhiều thầy cô giáo được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, trong đó có những giáo viên đã được Thủ tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; nhiều thầy cô giáo đã được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ... Những thành tích đã đạt được của tập thể và mỗi cá nhân là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với các thế hệ thầy - trò nhà trường.

Tập thể trường đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; Chi bộ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tổ chức Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đoàn thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn Phú Thọ; 5/5 tổ đều đạt "Tập thể lao động tiên tiến"; 57/58 giáo viên, nhân viên trường đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; 8 giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở"; 01 tập thể, 02 cá nhân được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen; 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học"...

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030 đã chỉ rõ: Từ năm 2020 – 2021, xác lập nền nếp kỷ cương theo tiêu chuẩn và đưa các hoạt động giáo dục vào nền nếp. Từ năm 2021 -  2023, tiếp tục phát huy, khẳng định uy tín và hình ảnh của nhà trường là một cơ sở giáo dục Khá của tỉnh, chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng được yêu cầu của xã hội, hoàn thành mục tiêu công nhận lại trường học chuẩn Quốc gia. Từ năm 2023 – 2025, thực hiện các sứ mệnh của chiến lược phát triển nhà trường: "Tạo dựng môi trường học tập và rèn luyện có nền nếp, kỷ cương có chất lượng giáo dục tốt, để mỗi học sinh đều có cơ hội bộc lộ và phát triển năng lực của bản thân".

Trường THPT Tử Đà 34 năm một chặng đường - Ảnh 5.

Cán bộ, giáo viên luôn gương mẫu trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19

34 năm qua, một ngôi trường được sinh ra trên một miền quê còn nhiều gian khó nhưng đã vững bước đi lên và không ngừng phát triển, trở thành một cơ sở giáo dục có uy tín, thắp sáng niềm tin cho con em nhân dân địa phương nơi đây.

Năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo, để vươn lên những tầm cao mới, trở thành một điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ, trường THPT Tử Đà sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nhà trường với tư duy đổi mới, sáng tạo. Bằng sức trẻ, tình yêu đối với nghề của mỗi giáo viên, sự nỗ lực của học sinh, sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, sự góp sức của các thế hệ giáo viên, học sinh và nhân dân địa phương, trường THPT Tử Đà sẽ vững bước trên con đường phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

                                                            Tác giả: Đàm Trượng, Trần Tuấn

Ý kiến của bạn