Xã hội

Trường THPT Hiền Đa: Chung tay 'đẩy lùi' đại dịch COVID-19

(VOVTV) - Đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ dài do ảnh hưởng dịch COVID-19 và thời gian cách ly, Trường THPT Hiền Đa tiếp tục siết chặt quy trình phòng dịch, thay đổi nếp sinh hoạt để thích ứng tình hình mới. Qua đó, phong trào thi đua học tập tại trường đã đi vào ổn định.

Tác giả Đức Trượng / VOVTV
25/03/2021 11:58

Buổi học đầu năm mới của thầy trò Trường Trường THPT Hiền Đa, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ năm nay thật khác biệt. Ngay tại cổng chính, nhân viên y tế đo thân nhiệt, nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang. Trước khi lên lớp, học sinh được hướng dẫn khai báo y tế điện tử để nhà trường theo dõi sức khỏe, lịch trình di chuyển trong suốt thời gian nghỉ Tết. 

Niềm vui lớn nhất trong ngày đầu trở lại trường là các bạn học sinh được thầy cô lì xì, chúc mừng năm mới. Sân trường đẹp hơn, sinh động hơn, sạch sẽ hơn đón chào toàn thể thầy và trò sau một thời gian dài nghỉ lễ Tết Nguyên đán và cách ly theo dõi do chuyến đi thăm quan Hải Dương về.

Trường THPT Hiền Đa: Chung tay 'đẩy lùi' đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Quang cảnh sân trường phù hợp với môi trường sư phạm

Bên cạnh việc sát khuẩn, tổng vệ sinh, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn giám sát các hoạt động nhằm bảo đảm cao nhất mức độ an toàn phòng dịch. Bộ phận y tế luôn túc trực tại cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh cách rửa tay bằng cồn. Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được tuyên truyền sinh động theo nhiều hình thức tại từng lớp. 

"Ngoài chương trình chính khóa, nhà trường không tổ chức các hoạt động gì khác, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K cho đến khi có văn bản chỉ đạo mới từ UBND UBND tỉnh Phú Thọ và Sở Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi giảng dạy theo phân phối chương trình quy định, tiếp tục các bài dạy trực tuyến trong hai tuần nghỉ dịch và điểm lại một số điểm chính quan trọng của các bài học/môn học. 

Bằng nhiều biện pháp, chúng tôi bảo đảm các hoạt động học tập và sinh hoạt của học sinh tại trường an toàn, hiệu quả, tăng cường cho các em vận động, tập thể dục", thầy Tạ Minh Đức - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Trường THPT Hiền Đa: Chung tay 'đẩy lùi' đại dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Thầy Trần Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng luôn quan tâm tới công tác giáo dục đạo đức, tác phong, ý thức của các em hoc sinh. Thầy khẳng định vai trò quan trọng của các giáo viên đối với sự phát triển toàn diện của các em học sinh

Hiện nay, trường cho học sinh Yêu cầu 100% CB, GV, NV nhà trường, khuyến khích học sinh cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 như Bluezone; An toàn COVID... và thực hiện khai báo y tế trực tuyến. Chỉ đạo GVCN các lớp thường xuyên quán triệt đến học sinh toàn trường qua nhóm zalo, messenger thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của Bộ y tế về phòng chống dịch, nghiêm túc thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định.

Nhà trường đã trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch (Máy đo thân nhiệt điện tử, Khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, xà phòng, hoá chất Cloramin B...). Nhà trường đã 4 lần phun hoá chất khử trùng toàn bộ khuôn viên nhà trường (tính đến ngày 17/2/2021) đảm bảo an toàn cho CB, GV, NV và học sinh.

Trường THPT Hiền Đa: Chung tay 'đẩy lùi' đại dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Trường THPT Hiền Đa được xây dựng khang trang

Giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp chặt chẽ với gia đình, trạm Y tế các địa phương nắm bắt chính xác tình hình sức khoẻ của từng học sinh, báo cáo với lãnh đạo nhà trường để kịp thời báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của ngành.

Nhiều cách làm sáng tạo đã được Trường THPT Hiền Đa triển khai ngay trong năm mới nhằm đẩy mạnh hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền liên tục, đẩy mạnh quy trình kiểm soát, sát sao trong bổ trợ kiến thức, mỗi cơ sở giáo dục nỗ lực duy trì môi trường an toàn nhất có thể để học sinh an tâm đến lớp trong tình hình mới.

Tính đến thời điểm hiện nay, toàn bộ CB, GV, NV và học sinh nhà trường có sức khoẻ bình thường, các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã và đang được nhà trường triển khai nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho toàn bộ CB, GV, NV và học sinh. Qua đó, phong trào thi đua học tập của Trường THPT Hiền Đa đã đi vào ổn định.

Trường THPT Hiền Đa: Chung tay 'đẩy lùi' đại dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Một giờ học của học sinh trường THPT Hiền Đa

Không chỉ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo diễn biến mới, mà ngay tại năm học 2019 - 2020 Trường THPT Hiền Đa còn có kết quả học tập ấn tượng và xuất sắc. Chỉ tính riêng Đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2019 - 2020 đạt 32 giải (2 giải nhì; 13 giải ba và 17 giải khuyến khích) xếp thứ 13 trên tổng số 35 trường THPT công lập toàn tỉnh; Đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021 đạt 34 giải (1 giải nhất; 5 giải nhì; 11 giải ba và 17 giải khuyến khích) xếp thứ 13 trên tổng số 35 trường THPT công lập toàn tỉnh, đặc biệt có đội tuyển Địa lí xếp thứ nhất toàn tỉnh, đội tuyển Sinh học xếp thứ 4 toàn tỉnh. 

Cán bộ, giáo viên đã tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm. Hội đồng khoa học của trường sau khi nghiệm thu đã chọn ra 7 sáng kiến xếp loại xuất sắc đề nghị Sở GD&ĐT Phú Thọ công nhận, kết quả 7 sáng kiến đều được Hội đồng nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm của Sở công nhận.

Trường THPT Hiền Đa: Chung tay 'đẩy lùi' đại dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Các em học sinh tự hào và luôn cố gắng rèn luyện để đạt thành tích cao trong học tập, xứng đáng với truyền thống của ngôi trường

 Tỷ lệ tốt nghiệp năm 2020 đạt 99,2% trong đó có 3 học sinh có tổng điểm 3 môn xét đại học theo khối truyền thống từ 27 điểm trở lên; xếp hạng chung toàn tỉnh: Trường tăng 5 bậc (vị trí thứ 17), xếp thứ 7 theo điểm xét tuyển đại học tăng 16 bậc; đặc biệt môn Lịch sử xếp thứ 6 toàn tỉnh.

Một năm học mới đã bắt đầu, tin rằng, với sự nỗ lực không ngừng của tập thể Ban Giám hiệu, cán bộ giáo viên nhà trường sẽ tạo tiền đề vững chắc để năm học này, Trường THPT Hiền Đa thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học; hiện tại, thầy và trò nhà trường đang chủ động, nỗ lực hết mình để vừa bảo đảm chất lượng dạy và học, vừa thực hiện tốt yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của ngành chức năng và chính quyền địa phương.

Ý kiến của bạn