Tin tức

Trưởng phái đoàn Nga tại Vienna: Quân đội Nga sẽ chiếm Bakhmut trong thời gian tới

(VOVTV) - Ngày 2/3, người đứng đầu phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí Konstantin Gavrilov tuyên bố, Lực lượng vũ trang Nga sẽ sớm chiếm thành phố Artemovsk (Ukraine gọi là Bakhmut). Đây vẫn là điểm nóng nhất của mặt trận trong suốt thời gian qua.

Tác giả PV/VOV Moscow
03/03/2023 09:04

Ông Gavrilov cho hay, một số lượng lớn lính đánh thuê từ các quốc gia thuộc khối chính trị-quân sự phương Tây của NATO, đặc biệt là từ Ba Lan, đang tập trung vào khu vực này của mặt trận. Theo nhà ngoại giao Nga, có khoảng 20.000 lính đánh thuê. Đồng thời, ông Gavrilov lưu ý, lợi ích của Mỹ và các đồng minh là rút lính đánh thuê và thiết bị quân sự phương Tây khỏi lãnh thổ Ukraine để tránh đụng độ trực tiếp với Lực lượng Vũ trang Nga.

Trưởng phái đoàn Nga tại Vienna: Quân đội Nga sẽ chiếm Bakhmut trong thời gian tới - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Malyar tuyên bố, quân đội Ukraine, những người bảo vệ thành phố Bakhmut ở khu vực Donetsk trong vài tháng, đã gửi quân tiếp viện mới.

Theo bà, hướng Bakhmut vẫn là phần nóng nhất của mặt trận. Các đơn vị Nga tập trung nỗ lực chính của họ ở đó, hy vọng sẽ tiếp cận biên giới của khu vực Donetsk trong tương lai. Gần đây, trong một chuyến đi đến đó, chỉ huy của Lực lượng bộ binh Ukraine Alexander Syrsky đã ra lệnh di chuyển các đơn vị bổ sung. Đồng thời, quyết định giữ Bakhmut là quyết định quân sự, không phải chính trị.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ), Ucraina có khả năng thay đổi hoàn toàn tình hình. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (GUR) của Bộ Quốc phòng Ukraine Vadim Skibitsky gần đây tuyên bố quân đội Ukraine sẽ sẵn sàng tấn công vào mùa xuân.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn