Thể thao

Trước trận Nhật Bản - Việt Nam: JFA cho phép tăng vé bán

(VOVTV) - Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) và chính quyền tỉnh Saitama đã cho phép tăng số vé bán ra của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản vào ngày 29/3 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo
17/03/2022 11:40

Ban đầu, phía Nhật Bản chỉ cho phép bán 300 vé cho người hâm mộ, nhưng theo thỏa thuận mới số vé bán ra sẽ tăng lên 1.300 vé. Ngoài ra cũng sẽ cho phép số lượng nhất định cổ động viên vào sân. Quyết định này chỉ được đưa ra khi chính phủ Nhật Bản quyết định dỡ bỏ biện pháp tăng cường trọng điểm phòng chống dịch Covid-19 vào tối ngày 16/3.

Trận Việt Nam - Nhật Bản: Nhật Bản cho phép tăng vé bán - Ảnh 1.

Sân vận động Tokyo, nơi từng diễn ra Olympic vào năm 1964. Ảnh: Bùi Hùng

Dự kiến, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ tới Nhật Bản vào ngày 26/3. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra tối ngày 29/3 trên sân vận động Saitama.

Ông Tashima Kohzo, Chủ tịch JFA cho biết sẽ nỗ lực hết sức để có thể nhiều khán giả có thể cổ vũ tại sân bóng, đồng thời đánh giá cao trình độ của các cầu thủ bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây.

Trong quá khứ, bóng đá Nhật Bản từng tiếp nhận nhiều cầu thủ Việt Nam sang thử sức như Công Vinh, Công Phượng, Tuấn Anh và hiện tại là Văn Lâm.

Ý kiến của bạn