Tin tức

Trước áp lực tìm việc, người trẻ Trung Quốc đổ xô đi thi sau đại học

(VOVTV) - Số lượng sinh viên và người tìm việc tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 ở Trung Quốc dự kiến sẽ vượt 5 triệu người, con số kỷ lục từ trước tới nay, trong bối cảnh cạnh tranh việc làm ngày càng gia tăng.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
27/09/2022 11:18

Kể từ khi Viện Khảo thí thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc mở đăng ký kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 hôm 24/9, nhiều cơ quan nước này dự đoán, sẽ có hơn 5 triệu người đăng ký kỳ thi này, tiếp tục xu hướng tăng liên tục kể từ năm 2017.

Những năm qua, số lượng ứng viên tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học quốc gia ở Trung Quốc không ngừng gia tăng, từ 2,01 triệu người năm 2017 lên 4,57 triệu người vào năm 2022, tăng 127,4%.

Mot dia diem thi sau dai hoc o Bac Kinh Trung Quoc cuoi nam 2020. Anh Tan Hoa Xa.jpeg

Một địa điểm thi sau đại học ở Bắc Kinh, Trung Quốc cuối năm 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã

Kỳ thi năm 2023 sẽ diễn ra vào 24 và 25/12/2022. Năm 2022, con số này đã tăng 800.000 người so với một năm trước đó. Với dự báo số người đăng ký kỳ thi năm 2023 sẽ vào khoảng từ 5-5,2 triệu người và chỉ có hơn 1,3 triệu người trúng tuyển, tỷ lệ chọi sẽ là khoảng 4:1.

Theo Báo cáo thường niên về việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học Trung Quốc năm 2022, đối mặt với thị trường việc làm khốc liệt, gần 20% sinh viên mới ra trường ở nước này chọn chuyển sang học cao hơn. Một phần trong số họ thiên về cơ hội làm việc “ổn định và lâu dài”, điều này thể hiện qua tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp chuẩn bị thi công chức tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua.

Ở chiều ngược lại, tình hình việc làm ở Trung Quốc đang dần được cải thiện nhưng tỷ lệ thất nghiệp hiện vẫn ở mức cao. Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, trong tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp thành thị mặc dù đã giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước, nhưng vẫn ở mức 5,3%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi từ 16-24 lên tới 18,7%.

Ý kiến của bạn