Doanh nghiệp - Doanh nhân

Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phát triển theo mô hình điều trị đa mô thức chuyên sâu

(VOVTV) - Ung thư đang cướp đi hàng ngàn sinh mạng con người trên thế giới. Tại Việt Nam, số người mắc bệnh ung thư đang gia tăng nhanh chóng và có xu hướng trẻ hóa. Để nỗ lực đồng hành cùng người bệnh, Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ luôn cố gắng phát triển một cách toàn diện nhất giúp mở ra thêm nhiều cơ hội sống cho người bệnh.

05/02/2021 21:00

Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có chức năng nhiệm vụ khám, phát hiện, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý thuộc chuyên ngành ung thư cho người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận như: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Vĩnh Phúc…

Trước nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, Trung tâm Ung bướu phải luôn nỗ lực không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, giữ vững những gì đã đạt được trong suốt những năm qua.

Trung tâm gồm 3 Đơn vị: Phẫu thuật Ung bướu, Hóa trị và chăm sóc giảm nhẹ, Xạ trị và Y học hạt nhân. Hiện nay việc điều trị ung thư ở các đơn vị phát triển mạnh với nhiều phương pháp hiện đại. Trung tâm luôn tập trung pháp triển các kỹ thuật khó, ứng dụng những công nghệ cao… để nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh như kỹ thuật sinh học, điều trị đa mô thức (nghĩa là phải phối hợp nhuần nhuyễn giữa phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, thuốc nhắm trúng đích…)

Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phát triển theo mô hình điều trị đa mô thức chuyên sâu - Ảnh 1.

Người bệnh đang được xạ trị

Trong thời gian vừa qua, trung tâm đã triển khai nhiều kỹ thuật điều trị xạ trị hiện đại trên hệ thống máy xạ trị thế hệ mới giúp kiểm soát ung thư tối đa, giảm thiểu nguy cơ đối với mô lành. Xạ trị  thường quy cho người bệnh có chỉ định, đốt u gan, u thận, u phổi bằng sóng cao tần dưới hướng dẫn của cánh tay Robot Maxio. Đặc biệt kỹ thuật đốt khối u phổi bằng sóng cao tần Cooltip là kỹ thuật tương đối khó và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ là tỉnh đầu tiên triển khai được kỹ thuật này.

Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phát triển theo mô hình điều trị đa mô thức chuyên sâu - Ảnh 2.

Đốt khối u bằng sóng cao tần dưới hướng dẫn của cánh tay Robot Maxio

Ở lĩnh vực hóa trị và chăm sóc giảm nhẹ: Truyền hóa chất tĩnh mạch, hóa trị liên tục bằng máy, điều trị trúng đích, điều trị miễn dịch, điều trị nội tiết…

Lĩnh vực phẫu thuật: Phẫu thuật được tất cả các khối u trong cơ thể như: Phẫu thuật cắt khối tá tụy, phẫu thuật ung thư đại trực tràng, phẫu thuật ung thư vú, phẫu thuật gan…

Việc phát triển điều trị ung thư đồng bộ đa mô thức giúp tối ưu hóa quá trình điều trị, mở ra thêm nhiều cơ hội cho những người không may mắc phải căn bệnh quái ác này.

Hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển chuyên môn, kinh nghiệm của đội ngũ y bác sỹ, từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại như: Máy Gia tốc tuyến tính, hệ thống CT mô phỏng, Cánh tay Robot Maxio, máy đốt sóng cao tần, buồng pha hóa chất, máy truyền hóa chất liên tục, máy cắt lạnh Cryobar... nhằm hỗ trợ tối đa cho công tác khám chữa bệnh của các bác sỹ.

Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phát triển theo mô hình điều trị đa mô thức chuyên sâu - Ảnh 3.

Máy móc tại Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Nhiều trường hợp người bệnh đã được cứu sống

Với việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại đã đem lại nhiều cơ hội chữa khỏi bệnh và sống khỏe mạnh lâu dài hơn cho nhiều người bệnh.

Người bệnh Nông Thị C, 41 tuổi, Bản Sen, Mường Khương, Lào Cai  nhập viện trong tình trạng tổn thương toàn bộ trường phổi trái, tổn thương thứ phát thân đốt sống D2 – D5, u ống sống gây hẹp nhiều ống sống và chèn ép nhiều tủy lưng ngang mức D6 đ. Người bệnh đã ung thư phổi trái di căn xương cột sống ngực. Với những phác đồ điều trị tiên tiến, khoa học, sau hơn một tháng điều trị tình trạng sức khỏe người bệnh tiến triển tốt, người bệnh đã đi lại được bằng chính đôi chân của mình.

"Tôi phải cảm ơn các bác sỹ nhiều lắm, bay giờ tôi lại có động lực để sống tiếp rồi. Sau đợt khám đầu tiên về nhà tôi không còn đau tức ngực, cũng không ho, ăn uống tốt. Ngày trước, chồng và các con tôi phải chăm sóc, nâng và dìu tôi đi lại, bây giờ thì không cần. Tôi có thể làm việc như trước kua, ngày ra viện về nhà tôi còn tự tay vào bếp nấu cơm mời anh em họ hàng đến chung vui" – Đây là trường hợp người bệnh Mè Thị B, 59 tuổi, dân tộc Thái, Yên Châu, Sơn La nhập viện trong tình trạng đau tức nặng ở ngực trái, ho nhiều kèm khó thở, người mệt mỏi, ăn uống kém. Các bác sỹ đã kiểm tra và hội chẩn kết luận người bệnh bị ung thư phổi giai đoạn IV, với thể giải phẫu là ung thư biểu mô tuyến, có đột biến EGFR, bác sỹ chỉ định điều trị với phác đồ thuốc trúng đích sinh học. Người bệnh đã đáp ứng tốt và sức khỏe cải thiện đáng kể.

Đây chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp người bệnh đã được các bác sỹ tại Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị và cứu sống. Sau quá trình nỗ lực không ngừng, trung tâm đã khẳng định được chất lượng dịch vụ, chất lượng khám chữa bệnh, điều trị và tạo được niềm tin nơi người bệnh.

Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Hotline: 0210.627.8888

Ý kiến của bạn