Tin tức

Trung tâm thương mại ở TP.HCM đông khách trở lại sau thời gian giãn cách

(VOVTV) - Ngày 17/10, các trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM nhộn nhịp khách hàng đến mua sắm trở lại sau thời gian giãn cách xã hội.

Tác giả Việt Hùng / VOV TP.HCM
18/10/2021 07:36

Tại khu vực Parkson Lê Thánh Tôn, Vincom Đồng Khởi (Quận 1), người dân xếp hàng dài để khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào bên trong trung tâm thương mại để mua sắm. Các thương hiệu thời trang như H&M, UNIQLO, ZARA...  tung ra nhiều chương trình khuyến mãi với nhiều loại quần, áo có mức giá khá mềm, chỉ từ 100.000 - 199.000 đồng nên thu hút khá đông khách hàng trẻ tuổi.

Trung tâm thương mại ở TP.HCM đông khách trở lại sau thời gian giãn cách - Ảnh 1.

Xếp hàng khai báo y tế khi vào bên trong trung tâm thương mại. Ảnh: Việt Hùng

Trung tâm thương mại ở TP.HCM đông khách trở lại sau thời gian giãn cách - Ảnh 2.

Lượng khách đông lên vào 2 ngày cuối tuần. Trung tâm thương mại trung tâm TP tăng cường các biện pháp phòng dịch và luôn thông báo khách hàng tuân thủ giãn cách. Ảnh: Hoàng Minh

Trung tâm thương mại ở TP.HCM đông khách trở lại sau thời gian giãn cách - Ảnh 3.

Mở cửa trở lại sau thời gian nghỉ dịch, nhiều thương hiệu thời trang quốc tế giảm giá mạnh, thu hút đông người tiêu dùng trẻ. Ảnh: Hoàng Minh

Trung tâm thương mại ở TP.HCM đông khách trở lại sau thời gian giãn cách - Ảnh 4.

Nhiều loại quần, áo giảm mạnh với mức giá khá mềm, chỉ từ 100.000 - 199.000 đồng. Ảnh: Việt Hùng

Trung tâm thương mại ở TP.HCM đông khách trở lại sau thời gian giãn cách - Ảnh 5.

Khách hàng muốn thử đồ cũng xếp hàng để chờ phòng trống. Một số cửa hiệu thời trang chủ động cho khách thử tại nhà và đổi trả miễn phí trong 7 ngày. Ảnh: Việt Hùng

Trung tâm thương mại ở TP.HCM đông khách trở lại sau thời gian giãn cách - Ảnh 6.

Ngoài thời trang, các cửa hiệu mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp cũng thu hút khách. Ảnh: Việt Hùng

Trung tâm thương mại ở TP.HCM đông khách trở lại sau thời gian giãn cách - Ảnh 7.

Trung tâm thương mại ngoài khu vực trung tâm như TP Thủ Đức, quận Gò Vấp có lượng khách đến mua sắm cũng tăng so với ngày thường từ 20% đến 30%. Ảnh: Việt Hùng

Chị Lê Thu, quản lý cửa hàng Bobbi Brown tại Vincom Đồng Khởi cho hay, cửa hàng chủ động đưa về các dòng mỹ phẩm và kem dưỡng da theo xu hướng khách hàng, lượng người mua được duy trì ổn định và đã có chiều hướng tốt lên sau thời gian giãn cách vừa qua.

Các trung tâm thương mại của TP đều có đợt khuyến mãi vào dịp cuối tuần nên thu hút lượng khách đến mua sắm tăng so với ngày thường từ 20% đến 30%. Khách hàng tập trung đông hơn ở các địa điểm thuộc Quận 1 và Quận 3, khi có thể kết hợp mua sắm và đi bộ tới các điểm tham quan nổi tiếng của TP như Phố đi bộ, Nhà hát Thành phố, Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Trung tâm./.

Ý kiến của bạn