Tin tức

Trung Quốc yêu cầu hủy hơn 20 chuyến bay theo lịch trình từ Mỹ

(VOVTV) - Trong những tuần gần đây, Trung Quốc đã yêu cầu hủy hơn 20 chuyến bay theo lịch trình từ Mỹ sau khi nhiều hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Tác giả PV / VOV1
11/01/2022 15:29

Cơ quan quản lý hàng không của Trung Quốc đã yêu cầu hủy 8 chuyến bay chở khách của các hãng hàng không Mỹ đi Thượng Hải. Các hãng hàng không bị ảnh hưởng gồm United Airlines, hãng Delta Air Lines và American Airlines.

Trung Quốc yêu cầu hủy hơn 20 chuyến bay theo lịch trình từ Mỹ - Ảnh 1.

Nhiều hành khách từ Mỹ đến Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ảnh: Reuters

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) cũng đã hủy ít nhất 22 chuyến bay đi Mỹ khác do các hãng hàng không Trung Quốc khai thác kể từ tháng 12/2021, sau khi có các xét nghiệm COVID-19 dương tính.

Kể từ đại dịch COVID-19, Trung Quốc và Mỹ đã phải hạn chế các chuyến bay qua lại. Thỏa thuận hàng không lâu nay giữa Mỹ và Trung Quốc cho phép hai bên khai thác hơn 100 chuyến bay hàng tuần giữa 2 quốc gia nhưng hiện 2 nước chỉ khai được một phần hạn mức này.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn