Tin tức

Trung Quốc: Xuất hiện ca nhiễm đầu tiên thuộc nhánh tiến hóa BA.2.3 của Omicron

(VOVTV) - Ca nhiễm Covid-19 được xem là thuộc nhánh tiến hóa BA.2.3 của Omicron được phát hiện ở Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ca nhiễm loại biến thể này chưa từng được phát hiện ở Trung Quốc đại lục trước đây.

Tác giả Tuấn Đạt / VOV Bắc Kinh
25/04/2022 14:55

Truyền thông Trung Quốc đưa tin cho biết, tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch vào sáng nay (25/4), đại diện Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cho biết, sau khi tiến hành phân tích trình tự gen của 16 trường hợp mắc bệnh tại địa phương, Thành phố Yên Đài xác định các trường hợp này đều cùng một chuỗi lây truyền và kiểu gien của các ca bệnh thuộc nhánh tiến hóa BA.2.3 của Omicron.

Trung Quốc: Xuất hiện ca nhiễm đầu tiên thuộc nhánh tiến hóa BA.2.3 của Omicron - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã báo cáo 36 trường hợp mắc Covid-19 vào ngày hôm qua, trong đó có 34 trường hợp không triệu chứng.

Hãng thông tấn Ansa của Italia dẫn lời nhà di truyền học và điều phối viên của nhóm nghiên cứu về Covid-19 tại Đại học Naples Massimo Zollo ngày 13/4 cho biết, BA.2.3 có nguồn gốc từ BA.1 và BA.2 nhưng so với BA.2, BA.2.3 có số lượng đột biến lớn hơn, khoảng 20% các trường hợp nhiễm bệnh tại Italia thuộc nhánh tiến hóa BA.2.3 của Omicron.

Ngoài Trung Quốc đại lục và Italia, các trường hợp nhiễm biến thể BA.2.3 cũng đã xuất hiện ở Đài Loan (Trung Quốc).

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn