Tin tức

Trung Quốc xác nhận nối lại vận tải hàng hóa bằng đường sắt với Triều Tiên

(VOVTV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều ngày 26/9 vừa xác nhận thông tin khôi phục hoạt động chở hàng bằng đường sắt qua biên giới với Triều Tiên sau 5 tháng gián đoạn.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
27/09/2022 10:08

Thông tin về việc Trung Quốc và Triều Tiên nối lại hoạt động chở hàng bằng tàu qua biên giới sau 5 tháng tạm dừng được Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, ngày 26/9 sau khi Hãng Thông tấn Yonhap của nước này đưa tin một chuyến tàu hàng từ Đan Đông, Trung Quốc đã đi qua cầu sang thành phố Sinuiju của Triều Tiên.

Trung Quốc xác nhận nối lại vận tải hàng hóa bằng đường sắt với Triều Tiên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã xác nhận thông tin này tại cuộc họp báo thường kỳ chiều cùng ngày: "Mới đây, Trung Quốc và Triều Tiên đã quyết định tái khởi động tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Đan Đông-Sinuiju theo với các hiệp ước liên quan đến biên giới giữa hai nước và thông qua các cuộc tham vấn hữu nghị. Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường điều phối, phối hợp, tích cực bảo đảm vận tải hàng hóa đường sắt an toàn, ổn định, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc-Triều Tiên".

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, Triều Tiên đã phong tỏa biên giới, các chuyến tàu chở hàng giữa hai nước bị đình chỉ từ tháng 8/2020 và khởi động lại vào 16/1/2022. Sau đó, vận tải đường sắt giữa hai nước lại bị tạm hoãn từ 29/4, do Trung Quốc phong tỏa thành phố Đan Đông để xử lý đợt bùng phát Covid-19 tại đây. Không lâu sau đó, Triều Tiên cũng công bố đợt dịch đầu tiên ở nước này.

Tháng 8 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố chiến thắng cuộc chiến chống Covid-19 và dỡ bỏ các biện pháp chống dịch tối đa từ tháng 5/2022. Tuy nhiên, ông cho biết Triều Tiên vẫn sẽ duy trì "hàng rào chống dịch".

Ý kiến của bạn