Tin tức

Trung Quốc xác nhận 26 người thiệt mạng trong vụ sập nhà ở Hồ Nam

(VOVTV) - Trong cuộc họp báo tối ngày 5/5, Trung Quốc đã xác nhận có 26 người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 8 tầng xảy ra một tuần trước ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
06/05/2022 09:05

Tại cuộc họp báo, giới chức Trung Quốc cũng cho biết, hiện đã có 10 người mắc kẹt được cứu sống, trong đó có 1 người bị thương chưa qua khỏi cơn nguy kịch và người thứ 10 được cứu sống sau 131 tiếng bị vùi trong đống đổ nát.

Mặc dù một tuần đã trôi qua, nhưng ông Vương Quang Trạch, một thành viên của Đội cứu hỏa thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, nơi xảy ra vụ sập nhà, khẳng định “vẫn sẽ kiên trì, không bỏ qua bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào và không từ bỏ hy vọng có người mắc kẹt còn sống sót” trong quá trình giải cứu tiếp theo.

Trung Quốc xác nhận 26 người thiệt mạng trong vụ sập nhà ở Hồ Nam - Ảnh 2.

Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Tân Hoa xã

Vụ sập nhà xảy ra vào trưa ngày 29/4, khiến 23 người bị mắc kẹt và 39 người mất tích. Theo thông tin điều tra sơ bộ, tòa nhà bị sập là một ngôi nhà tự xây, ban đầu có 6 tầng, sau xây thêm 2 tầng và đã thay đổi kết cấu, có nhà hàng, quán cà phê chiếu phim, khu nhà trọ gia đình và các căn hộ.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy người sống sót nhờ sự trợ giúp của chó nghiệp vụ, máy dò tìm, máy bay không người lái, cũng như tiếng động do các nạn nhân tạo ra. Chủ tòa nhà cùng 10 người khác đã bị bắt vì cáo buộc vi phạm các quy định về xây dựng. Giới chức cũng cho rằng, những người chịu trách nhiệm thẩm định mức độ an toàn của tòa nhà đã làm giả hồ sơ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đó đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu phải “tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt bằng mọi giá”, đồng thời “phải điều tra đến cùng nguyên nhân vụ tai nạn, nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm theo pháp luật, xử lý nghiêm những người có trách nhiệm và công bố thông tin chính thống kịp thời.”

Giới chức Trung Quốc sau đó cũng đã yêu cầu tất cả các địa phương tiến hành điều tra toàn diện đối với các công trình nhà ở thương mại tự xây, đồng thời dừng ngay lập tức các khu nhà ở thương mại tự xây có nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Ý kiến của bạn