Tin tức

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành điểm thu hút đầu tư FDI hàng đầu thế giới

(VOVTV) - Năm 2020, với 163 tỷ đô la nguồn vốn FDI, Trung Quốc đã vượt Mỹ để chính thức trở thành điểm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất thế giới trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Tác giả PV / VOVTV
25/01/2021 08:06

Reuters dẫn số liệu của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển cho biết, giá trị đầu tư mới từ các doanh nghiệp nước ngoài ở Mỹ đã giảm 49% trong năm 2020, còn 143 tỷ đô la, trong bối cảnh cường quốc số 1 thế giới tiếp tục phải đối phó với các hệ lụy về kinh tế do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Trong khi đó, đầu tư trực tiếp từ các công ty nước ngoài vào Trung Quốc đã tăng 4%, lên 163 tỷ đô la, ngoài ra GDP của nước này vẫn tăng trong khi chỉ số này ở hầu hết các nước đều giảm trong năm 2020.

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành điểm thu hút đầu tư FDI hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành điểm thu hút đầu tư FDI hàng đầu thế giới. Ảnh: Reuters

Đầu tư nước ngoài ở Mỹ cao kỷ lục ở mức 472 tỷ đô la năm 2016 trong khi con số này cùng năm đó ở Trung Quốc chỉ là 134 tỷ đô la. Tuy nhiên, giá trị đầu tư ở Trung Quốc không ngừng tăng. Theo Reuters, năm 2019, Mỹ thu hút được 251 tỷ đô la, còn Trung Quốc tăng lên 140 tỷ đô la.

Các chỉ số đầu tư trong năm 2020 cho thấy nỗ lực của Trung Quốc hướng tới trung tâm của nền kinh tế toàn cầu vốn do Mỹ kiểm soát, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 khi Trung Quốc tiếp tục khẳng định vai trò là công xưởng của thế giới đồng thời mở rộng thị phần của mình trong thương mại toàn cầu.

Trên toàn cầu, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI giảm 42% xuống còn 859 tỷ đô la, so với con số 1,5 nghìn tỷ đô la năm 2019. So với các khu vực như Mỹ La tinh và Caribe giảm 37%, châu Phi giảm 18%, con số giảm 4% ở châu Á cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào khu vực này.  

Đông Á chiếm 1/3 FDI năm 2020, trong khi dòng vốn đầu tư FDI chảy vào các nước phát triển giảm 69%. /.

Ý kiến của bạn