Tin tức

Trung Quốc: Vaccine Omicron BA.1 đã bị biến thể phụ né tránh

(VOVTV) - Theo tài liệu được một nhóm nghiên cứu Trung Quốc công bố trên tạp chí “Tự nhiên” (Nature) mới đây, các chủng phụ mới đã né tránh được vaccine phát triển từ biến thể ban đầu của Omicron, do vậy có thể nó không sản sinh được khả năng miễn dịch trước các biến thể phụ mới.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
21/06/2022 14:52

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang xem xét khuyến nghị sử dụng phiên bản cải tiến của vaccine Covid-19 nhằm vào biến thể Omicron làm liều tăng cường khi các biến thể phụ của chủng này đang lan mạnh trên toàn cầu. 

Tuy nhiên, nghiên cứu do nhóm của Giáo sư Tạ Hiểu Lượng (Xie Xiaoliang) đến từ Đại học Bắc Kinh đã phát hiện ra rằng kháng thể được tạo ra giữa chủng ban đầu và chủng BA.1 trên những người đã tiêm vaccine Covid-19 và bị nhiễm biến thể Omicron BA.1 mặc dù có thể trung hòa được biến thể này và chủng virus ban đầu, nhưng lại bị các chủng phụ mới của Omicron hiện đang lưu hành như BA.2.12.1, BA.5 và BA.4 né tránh và tạo ra các phản ứng miễn dịch khá yếu trước các biến thể có trước Omicron.

BERAHZLEQNMHXD5M7DKIPDA3UQ.jpg

Ảnh minh họa: Reuters

Phiên bản mới của vaccine tăng cường chống lại biến thể Omicron hiện đang được Pfizer/BioNTech và Moderna phát triển dựa trên biến thể ban đầu BA.1 của Omicron. Các công ty này cũng đang tìm kiếm sự chấp thuận cho một loại vaccine có thể chống lại cả chủng virus ban đầu và biến thể Omicron.

Về vấn đề này, nhóm nghiên cứu của Đại học Bắc Kinh cho rằng loại vaccine này có thể không đạt được tác dụng bảo vệ “phổ rộng” đối với các biến thể phụ mới của Omicron.

Theo giáo sư Tạ Hiểu Lượng, vẫn cần một loại vaccine Covid-19 phổ rộng hơn để đối phó với dịch bệnh, bởi vaccine nhằm vào Omicron đang được các công ty phát triển hiện nay đều dựa trên các biến chủng ban đầu và hiệu quả vô hiệu hoá đối với các biến thể phụ mới vẫn còn hạn chế.

Ý kiến của bạn