Tin tức

Trung Quốc và Thái Lan sắp tổ chức tập trận không quân chung

(VOVTV) - Trong một thông báo đưa ra hôm qua (2/7), Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, nước này và Thái Lan sẽ tổ chức huấn luyện không quân chung, nhằm làm sâu sắc hơn trao đổi và hợp tác thiết thực giữa lực lượng không quân hai nước.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
03/07/2023 10:43

Thông báo đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, cuộc huấn luyện chung không quân mang tên “Eagle Strike - 2023” (Chim ưng tấn công - 2023) sẽ được tổ chức tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Udon của Thái Lan trong tháng 7 theo kế hoạch hàng năm và đồng thuận giữa hai nước. Trung Quốc sẽ cử máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay cảnh báo sớm tới Thái Lan tham gia cuộc huấn luyện chung.

Trung Quốc và Thái Lan sắp tổ chức tập trận không quân chung - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Thông báo cũng nhấn mạnh mục đích của cuộc tập trận chung lần này là làm sâu sắc hơn trao đổi và hợp tác thiết thực giữa lực lượng không quân hai nước, không ngừng làm phong phú thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên.

Được biết, lực lượng không quân Trung Quốc và Thái Lan đã tổ chức các cuộc tập trận chung định kỳ kể từ năm 2015 nhưng đã bị gián đoạn trong các năm 2020 và 2021 do đại dịch Covid-19, sau đó được nối lại vào tháng 8/2022.

Trong năm nay, hai nước cũng dự kiến tổ chức một loạt các cuộc tập trận chung khác, như huấn luyện lục quân chung mang tên “Đột kích 2023”, tập trận chung đa quốc gia “Hòa bình và Hữu nghị 2023”.

Bên cạnh đó, các quan chức quân sự Trung Quốc và Thái Lan đã duy trì trao đổi chặt chẽ trong năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã lần lượt có các cuộc gặp với Tư lệnh Hải quân Choengchai Chomchoengpaet và Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan Narongphan Jitkaewtae vào các ngày 14/4 và 10/6.

Không chỉ Thái Lan, Trung Quốc còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác quân sự với các nước ASEAN khác và các nước láng giềng trong thời gian qua, như các cuộc tập trận chung song phương giữa Trung Quốc - Lào, Trung Quốc - Singapore, Trung Quốc - Campuchia, cũng như cuộc diễn tập chung hải quân đa quốc gia “Hòa bình 23” tại Pakistan.

Ý kiến của bạn