Tin tức

Trung Quốc và Mỹ có thể mở cửa trở lại lãnh sự quán của 2 nước

Politico ngày 5/11 dân một số nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tuyên bố mở cửa trở lại lãnh sự quán của hai nước sau khi các cơ sở ngoại giao này bị đóng cửa vào năm 2020.

05/11/2021 15:50

Đây sẽ là một trong những bước đi quan trọng nhất để xoa dịu căng thẳng leo thang từ thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Trung Quốc và Mỹ có thể mở cửa trở lại lãnh sự quán của 2 nước - Ảnh 1.

Tòa nhà Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin trên, ngoài việc lên kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến trong thời gian tới, các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cũng có khả năng tuyên bố nới lỏng hạn chế thị thực. Hiện Washington đang tìm cách đạt được tiến triển trong các vấn đề khí hậu, thương mại cũng như khởi động các cuộc đối thoại song phương về vũ khí hạt nhân với Bắc Kinh.

Trước đó, một nhóm gồm 4 nhà lập pháp đảng Dân chủ đã viết thư cho Tổng thống Biden, hối thúc ông ưu tiên hàng đầu cho việc thiết lập các biện pháp giảm thiểu rủi ro liên quan đến vũ khí hạt nhân trong cuộc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình – vốn đang được lên kế hoạch. Trước đó, Trung Quốc đã từ chối tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí cùng với Nga và Trung Quốc vào năm 2020. Trong một bài bình luận đăng tải hôm nay (5/11), tờ Thời báo Hoàn cầu coi việc đề nghị Trung Quốc tham gia vào “các cuộc đàm phán vũ khí không công bằng này” là nhằm kiềm chế Bắc Kinh và biện minh cho các động thái  tăng cường năng lực hạt nhân của Mỹ./.

Ý kiến của bạn