Tin tức

Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực chống tham nhũng toàn cầu

(VOVTV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng, Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực chống tham nhũng quốc tế và quản trị chống tham nhũng toàn cầu.

20/12/2021 09:46

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, “Công ước chống tham nhũng của Liên Hợp quốc” là văn bản pháp lý toàn cầu có thẩm quyền và ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực chống tham nhũng. 

Trung Quốc nhận thức rõ trách nhiệm thực thi Công ước này, thực thi chủ nghĩa đa phương, coi trọng hợp tác quốc tế về chống tham nhũng, tích cực thực hiện quản lý tham nhũng xuyên biên giới và truy quét tội phạm tham nhũng quốc tế, kêu gọi các nước từ chối trở thành nơi chứa chấp tài sản và tội phạm tham nhũng, duy trì và phát triển hệ thống quy tắc quản trị chống tham nhũng toàn cầu trên cơ sở của Công ước, loại bỏ những rào cản trong công tác truy quét tội phạm tham nhũng quốc tế.

Trung Quốc: Ủng hộ các nỗ lực chống tham nhũng toàn cầu - Ảnh 2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Reuters

Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc lợi dụng vấn đề chống tham nhũng để can thiệp nội bộ nước khác, chà đạp lên luật pháp quốc tế. Trung Quốc kêu gọi các quốc gia tuân thủ các cam kết chống tham nhũng, thực hiện nghĩa vụ của mình theo công ước chống Tham nhũng và ngừng trở thành nơi trú ẩn cho tội phạm tham nhũng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tại cuộc họp của Liên Hợp quốc hồi giữa năm, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã đưa ra 4 đề xuất về công tác chống tham nhũng quốc tế, trong đó có đề cao công bằng, công lý, trừng trị cái ác và thúc đẩy cái thiện; đề cao sự khác biệt, bình đẳng và học hỏi lẫn nhau; tuân thủ hợp tác cùng có lợi và tuân thủ các cam kết.

Theo ông Uông Văn Bân, Trung Quốc sẽ thực hiện các đề xuất trên, hợp tác với tất cả các bên thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ theo Công ước chống tham nhũng, tăng cường phối hợp và hợp tác, đồng thời đóng góp giải pháp vào công tác quản trị chống tham nhũng toàn cầu, góp phần xây dựng môi trường quốc tế minh bạch, không tham nhũng.

Ý kiến của bạn