Tin tức

Trung Quốc tuyên bố phóng thành công tàu Thiên Châu-6

(VOVTV) - Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-6 vào tối qua (10/5). Hiện con tàu này đã cập bến khu phức hợp trạm vũ trụ của Trung Quốc.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
11/05/2023 13:30

Theo thông tin từ Văn phòng Chương trình Vũ trụ có người lái Trung Quốc, vào lúc 21:22 ngày 10/5 giờ Bắc Kinh, tên lửa đẩy Trường Chinh-7 Y7 đã được phóng lên thành công tại bãi phóng Văn Xương, tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này, đưa tàu chở hàng Thiên Châu-6 lên trạm vũ trụ.

Khoảng 10 phút sau khi phóng, Thiên Châu-6 đã tách ra khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn. Tiếp đó, vào lúc 5:16 sáng 11/5 giờ địa phương, con tàu này đã kết nối thành công với khoang lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ Thiên Cung.

Trung Quốc tuyên bố phóng thành công tàu Thiên Châu-6 - Ảnh 1.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-6. Ảnh: Tân Hoa xã

Trường Chinh-7 là tên lửa đẩy tầm trung thế hệ mới của Trung Quốc, Kể từ khi thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2016, đến nay Trường Chinh-7 đã thực hiện 5 nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu.

Tàu Thiên Châu-6 được phóng lên lần này không chỉ là tàu vũ trụ đầu tiên trong giai đoạn ứng dụng và phát triển của trạm vũ trụ nước này, mà còn là tàu chở hàng đầu tiên trong loạt tàu Thiên Châu thế hệ mới, từ Thiên Châu-6 đến Thiên Châu-11, được nâng cấp hơn so với thế hệ trước.

Sức chứa hàng hóa của Thiên Châu-6 đã tăng lên 7,4 tấn so với 6,9 tấn trước đó, khiến con tàu này trở thành một trong những tàu vũ trụ chở hàng mạnh nhất trên thế giới. Với sức chứa hơn 7 tấn, tần suất vận chuyển hàng hóa lên trạm vũ trụ của Trung Quốc cũng được giảm xuống còn 3 lần thay vì 4 lần trong 2 năm.

Được biết, tàu Thiên Châu-6 mang theo các vật tư tiêu hao phục vụ sinh hoạt cho 6 phi hành gia của tàu Thần Châu-16 và 17 cũng sẽ được phóng trong năm nay, cùng nhiên liệu đẩy và các thiết bị thí nghiệm khoa học. Ngoài các nhu yếu phẩm hàng ngày của các phi hành gia, như quần áo, thực phẩm, nước uống..., con tàu còn mang theo khoảng 70 kg trái cây tươi, gấp đôi lượng trái cây của tàu Thiên Châu-5.

Ý kiến của bạn