Tin tức

Trung Quốc trừng phạt Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vì thăm Đài Loan

(VOVTV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 13/4 đã ra quyết định về việc “thực hiện các biện pháp đáp trả” đối với Nghị sĩ đảng Cộng hòa và cũng là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul vì chuyến thăm của ông tới Đài Loan (Trung Quốc).

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
14/04/2023 07:57

Quyết định của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu lý do “thực hiện các biện pháp đáp trả” là bởi ông Michael McCaul, nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Texas, những năm gần đây thường xuyên có những lời nói và hành động “can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc”, làm tổn hại đến lợi ích của nước này, đồng thời “mới đây dẫn một phái đoàn đến thăm khu vực Đài Loan của Trung Quốc”.

Trung Quốc trừng phạt Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vì thăm Đài Loan - Ảnh 1.

Hạ nghị sĩ Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ. Ảnh: Reuters

Được biết, ông McCaul cũng là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ. Ông đã đến thăm Đài Loan vào tuần trước và gặp lãnh đạo hòn đảo Thái Anh Văn.

Các biện pháp trừng phạt được áp dụng với ông McCaul bao gồm phong tỏa động sản, bất động sản và các loại tài sản trên lãnh thổ Trung Quốc; cấm các tổ chức, cá nhân ở nước này giao dịch, hợp tác với nhà lập pháp này. Ông cũng không được cấp visa và bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc. Các biện pháp tương tự từng được áp dụng hôm 7/4 với 4 cá nhân thuộc 2 tổ chức bị Bắc Kinh cáo buộc tạo điều kiện cho bà Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ tại California.

Chiều cùng ngày, Cục Hải sự Phúc Kiến, địa phương đối diện Đài Loan của Trung Quốc, đã đưa ra cảnh báo hàng hải, cấm tàu thuyền đi vào 4 khu vực trên Biển Hoa Đông trong vòng 6 tiếng, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều Chủ nhật (16/4), do có thể có mảnh vỡ tên lửa rơi xuống các vùng biển này.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 13/4 cũng đưa tin, liên tiếp những ngày qua, lực lượng không quân của Chiến khu miền Đông đã tiến hành các cuộc diễn tập xung quanh đảo Đài Loan, với việc huy động lực lượng tác chiến trên không như máy bay cảnh báo sớm, máy bay ném bom và tiêm kích, liên tục thực hiện các bài tập thực chiến như trinh sát và cảnh báo sớm, phối hợp chống tên lửa và tấn công chính xác xung quanh đảo Đài Loan, nhằm tôi luyện khả năng tác chiến liên hợp.

Trước đó, từ ngày 8/4-10/4, Chiến khu miền Đông đã tiến hành một cuộc tuần tra và tập trận kéo dài 3 ngày, trong đó có việc thực hiện các đợt tấn công mô phỏng bao vây hòn đảo, kiểm soát vùng trời, vùng biển và thông tin liên lạc.

Sau khi các cuộc diễn tập kết thúc, ngày 11/4, nhiều chiến hạm của chiến khu này, như tàu hộ vệ tên lửa Từ Châu và tàu khu trục Tây An tiếp tục thực hiện huấn luyện thực chiến trên các vùng biển quanh đảo Đài Loan trong một hoạt động được quân đội Trung Quốc gọi là tuần tra chiến đấu thường xuyên của hải quân Chiến khu miền Đông.

Cũng trong ngày 11/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thị sát lực lượng hải quân thuộc Chiến khu miền Nam. Ông yêu cầu quân đội nước này đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi và xây dựng lực lượng, nâng cao mức độ hiện đại hóa, tăng cường huấn luyện quân sự thực chiến, đổi mới các khái niệm và phương pháp tác chiến, nâng cao khả năng ứng phó kịp thời và phù hợp với các tình huống phức tạp.

Ý kiến của bạn