Tin tức

Trung Quốc triệt phá đường dây buôn lậu kim cương trị giá hơn 6 triệu USD

(VOVTV) - Hai mươi người bị bắt giữ tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu do có liên quan tới một vụ buôn lậu kim cương trị giá hơn 40 triệu Nhân dân tệ, tương đương 6,15 triệu USD.

Tác giả PV
21/04/2021 07:08

Theo Hải quan thành phố Thượng Hải ngày 20/4, cơ quan này vừa triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn, thu giữ nhiều kim cương trị giá hơn 40 triệu Nhân dân tệ (khoảng 6,15 triệu USD) nhập lậu từ nước ngoài.

Trung Quốc triệt phá đường dây buôn lậu kim cương trị giá hơn 6 triệu USD - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Một viên kim cương trưng bày tại Trung tâm kim cương thế giới Antwerp World Diamond Centre. Nguồn: Reuters

Theo đó, ngày 15/4, Hải quan Thượng Hải đã mở một chiến dịch truy quét, cử 20 đội đặc nhiệm truy bắt bắt giữ các đối tượng buôn lậu kim cương trong một đường dây hoạt động tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc, trong đó có thành phố Thượng Hải, thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Quảng Đông. Hai mươi thành viên của đường dây buôn lậu kim cương này đã bị bắt. Hải quan đã thu giữ 84 viên kim cương, 252 món đồ chế tác gắn kim cương và một lượng lớn hơn 100 túi chứa các viên kim cương cỡ nhỏ. 

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đường dây này đã thu mua kim cương từ các trang web nước ngoài và nhập lậu về Trung Quốc đại lục qua Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) kể từ tháng 7/2020./.

Ý kiến của bạn