Tin tức

Trung Quốc triển khai các biện pháp ứng phó với biến thể Omicron

(VOVTV) - Trong những động thái mới nhất, Sinovac - nhà sản xuất vaccine Covid-19 của Trung Quốc cho biết sẽ nhanh chóng đánh giá tác động của biến thể Omicron đối với vaccine, trong khi một số vùng lãnh thổ của nước này đã siết chặt kiểm dịch và cấm người nước ngoài đến từ các nước Nam Phi.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
28/11/2021 11:47

Trong những phản ứng đầu tiên đưa ra sau sự xuất hiện của siêu biến thể Omicron, tối 27/11, một trong hai nhà sản xuất vaccine Covid-19 bất hoạt lớn nhất Trung Quốc - Sinovac cho biết, “rất lo ngại” trước thông tin về biến thể này và đã khởi động việc thu thập thông tin và mẫu của biến thể mới thông qua mạng lưới đối tác toàn cầu.

Sinovac nhấn mạnh, việc đánh giá và nghiên cứu sẽ được thực hiện sớm nhất có thể để nắm được các tác động của chủng Omicron đối với vaccine Covid-19 bất hoạt hiện có và sự cần thiết của việc nghiên cứu, bào chế vaccine chống lại biến thể này.

Sinovac cũng cho biết đã tiến hành nghiên cứu vaccine bất hoạt chống biến thể Gamma và Delta. Khi cần, công ty có thể đẩy nhanh việc phát triển và sản xuất hàng loạt loại vaccine mới.

Trung Quốc triển khai các biện pháp ứng phó với biến thể Omicron - Ảnh 1.

Chính quyền Hong Kong thông báo sẽ tăng cường kiểm dịch đối với người dân vùng lãnh thổ này đến Hong Kong từ 8 quốc gia miền Nam châu Phi. Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, chính quyền Hong Kong – vùng lãnh thổ đầu tiên phát hiện các ca bệnh nhiễm biến thể Omicron ở Trung Quốc, ngày 27/11 đã ra thông báo sẽ tăng cường kiểm dịch đối với người dân vùng lãnh thổ này đến Hong Kong từ 8 quốc gia miền Nam châu Phi, gồm Nam Phi, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia và Zimbabwe. Trong khi đó, những người không phải là cư dân Hong Kong từng dừng chân ở các quốc gia này trong vòng 21 ngày sẽ bị cấm nhập cảnh.

Theo quy định mới, bắt đầu từ 0h ngày 28/11, cư dân Hong Kong trở về từ các quốc gia trên phải lưu trú tại một trung tâm kiểm dịch được chỉ định trong vòng 7 ngày. Trong thời gian này, họ phải được xét nghiệm mỗi ngày trước khi có thể đến khách sạn để cách ly bắt buộc 14 ngày. Sau đó, vào ngày thứ 26 khi đến Hong Kong, họ tiếp tục phải đến trung tâm xét nghiệm cộng đồng để xét nghiệm bắt buộc.

Người phát ngôn của Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hong Kong cho biết, mặc dù 8 quốc gia Nam Phi kể trên không có chuyến bay thẳng chở khách đến Hong Kong, nhưng biến thể Omicron đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới và vùng lãnh thổ này cần phải sẵn sàng ứng phó.

Chính quyền đặc khu hành chính Ma Cao cũng ra quyết định tương tự khi tuyên bố, từ 0h ngày 28/11 cấm các chuyến bay dân dụng đưa người từng đến Nam Phi, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique hoặc Malawi trong vòng 21 ngày tới vùng lãnh thổ này.

Ông Chung Nam Sơn, chuyên gia hàng đầu về dịch tễ học của Trung Quốc cảnh báo, mặc dù hiện vẫn chưa có nhiều hiểu biết về loại biến thể mới, nhưng việc Omicron mang một lượng lớn đột biến có thể đặt ra nhiều thách thức hơn đối với công tác ngăn chặn và kiểm soát đại dịch.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn