Tin tức

Trung Quốc: Thương vong do động đất tăng lên hơn 300 người, chính thức nhận quyên góp cứu trợ

(VOVTV) - Số liệu thương vong do trận động đất 6,8 độ xảy ra ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc trưa ngày 5/9 tiếp tục tăng mạnh. Tính đến sáng nay, tổng số thương vong đã lên tới hơn 300 người.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
06/09/2022 15:14

Tính đến 7h sáng nay (6/9), trận động đất mạnh 6,8 độ làm rung chuyển huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng, 248 người bị thương và 12 người mất tích, theo thông tin từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Trung Quốc: Thương vong do động đất tăng lên hơn 300 người, chính thức nhận quyên góp cứu trợ - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc tìm kiếm người sống sót sau trận động đất ở huyện Lô Định ngày 5/9. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cũng đến sáng nay, tổng cộng 10 trận dư chấn có cường độ từ 3 độ trở lên đã được ghi nhận, trong đó dư chấn lớn nhất là 4,2 độ, theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc. Hơn 50.000 người đã phải di dời.

Sáng cùng ngày, hơn 1.900 sĩ quan, cảnh sát vũ trang và binh sĩ thuộc Chiến khu Miền Tây của nước này đã được huy động đến khu vực tâm chấn để hỗ trợ vận chuyển người bị thương, khai thông đường xá và tìm kiếm người bị nạn.

Cơ quan quản lý động đất Tứ Xuyên đã nâng mức phản ứng khẩn cấp động đất của tỉnh lên cấp I vào đêm ngày 5/9, mức cao nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp động đất 4 cấp của Trung Quốc. Cơ quan quản lý động đất của chính phủ Trung Quốc cũng kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ II.

Hơn 350 người đã bị mắc kẹt trên đường cao tốc từ huyện Lô Định tới huyện Thạch Miên, hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất lần này. Các trạm thu phí đường cao tốc trên toàn tỉnh Tứ Xuyên đã mở hơn 700 luồng đường đặc biệt phục vụ cứu trợ khẩn cấp động đất.

Cũng trong sáng ngày 6/9, huyện Lô Định – tâm chấn lần này, đã chính thức đăng thông báo về việc nhận quyên góp cứu trợ thiên tai ngoài xã hội do “chịu tác động nặng nề và phạm vi rộng” từ trận động đất nghiêm trọng này.

Động đất diễn ra trong bối cảnh Tứ Xuyên đang phải đối phó với đợt bùng phát Covid-19 mới, toàn bộ hơn 21 triệu dân ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh này đang chịu sự “quản lý tĩnh toàn khu vực”, tức về nguyên tắc không được ra khỏi nhà. Các nhà chức trách Thành Đô đã phải ra một tuyên bố sáng ngày 6/9, nhấn mạnh cần ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và cho phép họ di dời đến nơi an toàn trong trường hợp xảy ra động đất, hỏa hoạn, lũ lụt và các thảm họa khác.

Được biết, Thành Đô cách tâm chấn khoảng 220 km. Thành phố này đã cảm nhận rõ độ rung lắc khi trận động đất mạnh 6,8 độ tấn công huyện Lô Định vào trưa ngày 5/9.

Ý kiến của bạn