Tin tức

Trung Quốc thống trị danh sách các thành phố nhiều tỉ phú nhất thế giới

Bắc Kinh, Thượng Hải cùng với Thâm Quyến đứng đầu danh sách 10 thành phố tập trung nhiều tỉ phủ nhất thế giới.

18/03/2022 15:24

Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã vượt qua New York (Mỹ) để trở thành nơi có nhiều tỉ phú sinh sống nhiều thứ ba thế giới, củng cố thế thống trị của các thành phố lớn tại Trung Quốc, củng cố vị thế của Trung Quốc trong bảng xếp hạng này.

Theo báo cáo Global Rich List 2022 do Viện Hurun có trụ sở tại Thượng Hải công bố ngày 17/3, Bắc Kinh và Thượng Hải đứng ở vị trí số một và số hai về số lượng các tỉ phú sinh sống, với lần lượt 144 và 121 tỉ phú. Với việc bổ sung thêm 8 tỉ phú trong năm 2021, lên mức 113 tỉ phú, Thâm Quyến vượt qua New York để xếp hạng ba trong danh sách. Số liệu về giá trị tài sản được Hurun cập nhật đến ngày 14/1.

Trung Quốc thống trị danh sách các thành phố nhiều tỉ phú nhất thế giới - Ảnh 1.

Thâm Quyến vượt New York để vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách các thành phố có số lượng tỉ phú sinh sống nhiều nhất. Ảnh: AP

Báo cáo chỉ rõ Trung Quốc là đứng ở vị trí số một thế giới về số lượng tỉ phú, với số lượng tỉ phú nhiều hơn tổng số ba quốc gia kế tiếp cộng lại. Cụ thể, Trung Quốc có 1.133 người với có giá trị tài sản ròng trên 1 tỉ USD, chiếm 1/3 trong số 3.381 tỉ phú trên thế giới tại 69 quốc gia, tăng 75 tỉ phú so với năm trước. Mỹ đứng hàng thứ hai, với 716 tỉ phú, tăng 20 người. Lượng tỉ phú của Ấn Độ tăng lên nhanh chóng, với 215 người, lên vị trí thứ 3.

Trung Quốc thống trị danh sách các thành phố nhiều tỉ phú nhất thế giới - Ảnh 2.

Trung Quốc áp đảo danh sách các thành phố theo xếp hạng của Viện Hurun. Ảnh: Nikkei Asia

Tuy nhiên, tỉ phú Trung Quốc cũng thuộc nhóm đối tượng chịu tổn thất tài sản lớn nhất trong năm vừa qua, khi trong 10 tỉ phú thì có 9 người hao hụt tài sản mạnh và khoảng 160 cá nhân rớt khỏi bảng xếp hạng tỉ phú của Hurun.

Trong đó, tài sản của tỉ phú Pony Ma – nhà sáng lập tập đoàn công nghệ và giải trí Tencent giảm 30% xuống còn 52 tỉ USD. Tài sản của tỉ phú Jack Ma – nhà sáng lập Alibaba - cũng bốc hơi hơn 33%, còn 33 tỉ USD. Colin Huang, nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Pinduoduo, là người mất nhiều tài sản nhất, 50 tỉ USD và hiện ông chỉ còn 19 tỉ USD. Với 72 tỉ USD tài sản, Zhong Shanshan, 68 tuổi, ông chủ hãng nước đóng chai Nongfu Spring, giữ vững ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc.

Không có tỉ phú Trung Quốc nào trong danh sách top 10 tỉ phú giàu nhất thế giới. Danh sách này do các tỉ phú người Mỹ thống trị. Elon Musk của Tesla là người giàu nhất thế giới với tài sản ròng 205 tỉ USD, tiếp sau là Jeff Bezos của Amazon với 188 tỉ USD. Tại châu Á, tỉ phú người Ấn Độ Mukesh Ambani giàu thứ 9 thế giới với 103 tỉ USD.

Ý kiến của bạn