Tin tức

Trung Quốc tập trung bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương trước Covid-19 vào mùa Đông

(VOVTV) - Chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc Trương Văn Hồng cho biết, việc Trung Quốc thoát khỏi đại dịch Covid-19 là điều có thể dự đoán được, nhưng hiện tại cần phải bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương vượt qua giai đoạn lây nhiễm cao như hiện nay.

Tác giả Tuấn Đạt/VOV Bắc Kinh
19/12/2022 08:49

Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao Trung – Mỹ về vi sinh vật học lâm sàng và bệnh truyền nhiễm năm 2022 ngày 17/12, Chủ nhiệm khoa Truyền nhiễm, Trung tâm y học về bệnh truyền nhiễm Quốc gia Trung Quốc Trương Văn Hồng cho rằng, Trung Quốc sắp thoát khỏi đại dịch Covid-19 hiện nay và xu hướng này không thể đảo ngược.

Trung Quốc tập trung bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương trước Covid-19 vào mùa Đông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa; Reuters

Theo ông Trương Văn Hồng, con người chưa bao giờ đạt được mục tiêu kiểm soát các bệnh truyền nhiễm bằng cách loại bỏ một loài. Vì vậy, sau khi bệnh cúm xuất hiện trên thế giới, nó đã dần đạt đến sự cân bằng với hệ thống miễn dịch của con người. Với việc con người tiêm ngừa vaccine và sự lây nhiễm rộng, nó sẽ duy trì trạng thái ổn định nhất định với các bệnh truyền nhiễm.

Về sự tiến hóa của virus Corona, ông Trương Văn Hồng cho biết, sau khi con người tiêm vaccine, sẽ tạo áp lực rất lớn đến sự tiến hóa của virus, làm giảm đáng kể số lượng tiến hóa của virus. Ông Trương Văn Hồng nhấn mạnh, mặc dù chủng Omicron có xu hướng giảm độc tính, nhưng nó vẫn gây ảnh hưởng mạnh với các nhóm người dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người trên 80 tuổi, người có bệnh nền, huyết áp cao, bệnh nhân suy thận và người có bệnh về thần kinh.

Ông Trương Văn Hồng cho biết thêm, hầu hết các trường hợp tử vong hoặc mắc bệnh nặng xảy ra là ở những người chưa được tiêm ngừa, do đó việc tiêm ngừa là rất quan trọng để bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn