Tin tức

Trung Quốc sẽ mất nhiều tháng để vượt qua đợt dịch Covid-19 sau khi nới lỏng

(VOVTV) - Dự báo về đợt dịch có thể bùng phát mạnh trên cả nước sau khi Trung Quốc mạnh tay nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid-19, nhiều chuyên gia nước này cho rằng, trong khoảng 1-2 tháng tới sẽ là thời kỳ đỉnh dịch, trong khi để vượt qua đợt dịch này Trung Quốc sẽ cần từ 3-6 tháng.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
12/12/2022 16:45

Sau khi Trung Quốc nới lỏng toàn diện công tác phòng chống dịch, các ca Covid-19 trên thực tế đang gia tăng nhanh chóng, mặc dù số liệu chính thức của Ủy ban Y tế luôn ở mức thấp và có xu hướng giảm, do nhiều người trong số họ tự điều trị tại nhà và không cần báo cho khu dân cư. Số liệu ngày 12/12 cho thấy, Trung Quốc đã báo cáo 8.838 ca nhiễm mới trong ngày 11/12, thấp hơn gần 2.000 trường hợp so với 10.815 ca một ngày trước đó.

Trung Quốc mất 3-6 tháng để vượt qua đợt dịch Covid-19 sau khi nới lỏng - Ảnh 1.

Nhân viên giao hàng bận rộn giao các bộ xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 và thuốc trị sốt, cảm và ho khi nhu cầu tăng cao vào ngày 8/12. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu

Theo thông báo mới nhất, bắt đầu từ 0h ngày 13/12, Trung Quốc sẽ chính thức xóa bỏ mã hành trình nhằm truy vết những người mắc Covid-19 qua điện thoại thông minh đã áp dụng suốt gần 3 năm qua.

Trong một bài viết đăng trên trang Caixin ngày 11/12, ông Trương Văn Hồng, Chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Hoa Sơn thuộc Đại học Phúc Đán, trưởng nhóm chuyên gia điều trị Covid-19 của Thượng Hải, dự báo đỉnh dịch sẽ đến trong vòng một tháng tới và có thể phải mất 3 - 6 tháng để vượt qua toàn bộ đợt bùng phát lần này.

Trong khi đó, theo tính toán của nhóm nghiên cứu của ông Chung Nam Sơn, Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc, đỉnh dịch đầu tiên ở thành phố Quảng Châu có thể xuất hiện từ khoảng đầu và giữa tháng 1 đến giữa tháng 2/2023 và bước vào giai đoạn bình ổn vào đầu và giữa tháng 3.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc hồi cuối tuần trước, ông cũng dự đoán cuộc sống như trước khi xảy ra đại dịch có thể được khôi phục ở nước này vào nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh trọng tâm phòng dịch hiện nay cần chuyển từ phòng chống lây nhiễm sang phòng chống các ca bệnh nặng và tăng cường tiêm phòng vaccine sẽ là bước then chốt tiếp theo.

Hiện hệ thống y tế ở một số thành phố lớn, như Bắc Kinh bắt đầu phải chịu áp lực từ đợt bùng phát mới, nhiều hiệu thuốc và bệnh viện tại đây đã xuất hiện tình trạng người dân xếp hàng dài mua thuốc hoặc khám bệnh. Do các biện pháp nới lỏng thực hiện nhanh và triệt để, nhiều người dân vẫn chưa kịp thích ứng, chưa chuẩn bị sẵn tâm lý hay dự trữ thuốc men. Những ngày qua, lượng người sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm và xe buýt ở Bắc Kinh đã giảm đáng kể, lượng người đến các trung tâm mua sắm hay các địa điểm giải trí cũng không còn nhiều như trước khi nới lỏng.

Trung Quốc mất 3-6 tháng để vượt qua đợt dịch Covid-19 sau khi nới lỏng - Ảnh 2.

Cảnh tượng đường phố Bắc Kinh vào giờ cao điểm đi làm sáng ngày 12/12 được người dân đăng trên mạng xã hội Xiaohongshu. Người dân Bắc Kinh ít ra ngoài do dịch đang có xu hướng bùng phát mạnh với đa số người bệnh điều trị tại nhà

Hãng tư vấn kinh tế vĩ mô Wigram Capital Advisors cảnh báo việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng dịch quá nhanh có thể dẫn đến 1 triệu người chết trong mùa Đông. Cơ quan này dự báo Tết Nguyên đán vào tháng 1/2023 sẽ là “sự kiện siêu lây nhiễm”. Đến giữa tháng 3, số ca tử vong trung bình hàng ngày ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu có thể lên tới 20.000 ca và số ca nhập viện hàng ngày có thể là 70.000 trường hợp.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn