Tin tức

Trung Quốc ra quy định mới bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường mạng

(VOVTV) - Trong một dự thảo quy đinh vừa công bố ngày 14/3 để lấy ý kiến người dân, Trung Quốc tiếp tục đưa ra thêm các quy định để bảo vệ trẻ vị thành niên trước những tác hại của mạng Internet.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
14/03/2022 19:30

Quy định mới có tên “Điều lệ về bảo vệ trẻ vị thành niên trên Internet”, được Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) công bố. Đây là lần thứ hai quy định này được đưa ra lấy ý kiến công chúng, sau khi tiếp tục được hoàn thiện dựa trên các luật mới, như “Luật bảo vệ trẻ vị thành niên”, “Luật bảo vệ thông tin cá nhân”... nhằm tạo môi trường mạng lành mạnh, văn minh, trật tự, bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên.

Theo dự thảo quy định mới, các nhà cung cấp dịch vụ mạng, như trò chơi trực tuyến, chương trình phát sóng trực tuyến, âm thanh và video trực tuyến ở Trung Quốc phải thiết lập “chế độ dành cho thanh thiếu niên” đối với trẻ vị thành niên, đồng thời phải cung cấp các dịch vụ theo đúng quy định và tiêu chuẩn về thời hạn, thời lượng, chức năng và nội dung sử dụng, để giúp trẻ vị thành niên có được các sản phẩm hoặc dịch vụ trên các nền tảng số có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Trung Quốc ra quy định mới bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường mạng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Các nhà cung cấp dịch vụ mạng cũng phải ngăn ngừa và tẩy chay các khuynh hướng xấu, như đặt lượng truy cập lên trên hết; không được thiết lập các cộng động hoặc nhóm nhằm mục đích gây quỹ, bỏ phiếu xếp hạng, kiểm soát bình luận; không được lôi kéo trẻ vị thành niên tham gia vào các trò này; không được cung cấp cho trẻ vị thành niên các sản phẩm và dịch vụ khiến trẻ bị nghiện, đồng thời giới hạn mức chi tiêu mỗi lần và tổng mức chi tiêu mỗi ngày của trẻ vị thành niên khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến.

Dự thảo quy định cũng yêu cầu các nền tảng lớn nên thường xuyên tiến hành đánh giá về bảo vệ không gian mạng cho trẻ vị thành niên để cung cấp một môi trường trực tuyến “sạch” cho đối tượng này.

Dữ liệu thống kê cho thấy, năm 2020, số lượng cư dân mạng vị thành niên ở Trung Quốc là 183 triệu người, tỷ lệ sử dụng Internet của trẻ vị thành niên đạt 94,9%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ trung bình trong toàn dân là 70,4%.

Hiện các nền tảng phát trực tuyến video lớn của Trung Quốc, như Tencent, iQIYI, hay nền tảng video ngắn Douyin, phiên bản nội địa của Tiktok thuộc sở hữu của ByteDance đã có “chế độ thanh thiếu niên” dành cho trẻ vị thành niên.

Các nhà chức trách Trung Quốc từ lâu đã lo lắng về tình trạng nghiện chơi game và Internet trong giới trẻ. Năm ngoái, nước này đã đưa ra các quy định giới hạn thời gian chơi trò chơi điện tử xuống còn 3 giờ một tuần đối với người dưới 18 tuổi, một động thái mà nước này cho là cần thiết để chống lại chứng nghiện chơi game.

Ý kiến của bạn