Tin tức

Trung Quốc phủ nhận tấn công mạng, gọi đây là hành vi 'đổi trắng thay đen'

(VOVTV) - Trước cáo buộc tấn công mạng toàn cầu của Mỹ và đồng minh, Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng nước này mới là nạn nhân và hành vi tố cáo của các nước là “dựng chuyện” và “đổi trắng thay đen”.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
20/07/2021 18:57

Trong phản ứng mới nhất trước các cáo buộc tấn công mạng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, không gian mạng mang tính ảo rất lớn, khó theo dõi và tác nhân đa dạng, do vậy khi điều tra và xác định tính chất của các sự cố mạng, cần có bằng chứng hoàn chỉnh và đầy đủ.

Theo ông, các chi tiết kỹ thuật do Mỹ công bố không thể tạo thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, đồng thời cáo buộc ngược Mỹ mới là quốc gia tấn công mạng lớn nhất thế giới, khẳng định việc tố cáo nước này là hành vi “dựng chuyện” và “đổi trắng thay đen”.

Trung Quốc phủ nhận tấn công mạng, gọi đây là hành vi 'đổi trắng thay đen' - Ảnh 1.

Bắc Kinh cho rằng, các cuộc tấn công này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, cơ sở hạ tầng then chốt và an ninh thông tin cá nhân của công dân nước này. Ảnh minh họa: Reuters

Người phát ngôn dẫn số liệu của Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Internet Quốc gia Trung Quốc cho biết, năm 2020, khoảng 52.000 máy chủ điều khiển các chương trình máy tính độc hại đặt ở nước ngoài đã kiểm soát khoảng 5,31 triệu máy chủ ở Trung Quốc. Về mặt kiểm soát số lượng máy chủ ở Trung Quốc, Mỹ và các đồng minh NATO xếp ba vị trí đầu tiên.

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng trích báo cáo của công ty 360 (Trung Quốc) cho biết, APT-C-39, một tổ chức tấn công mạng của Cục Tình báo Trung ương Mỹ, đã tiến hành xâm nhập và tấn công mạng đối với các cơ quan nghiên cứu hàng không vũ trụ, ngành dầu khí, các công ty Internet lớn và các cơ quan chính phủ của Trung Quốc trong 11 năm. 

Bắc Kinh cho rằng, các cuộc tấn công này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, cơ sở hạ tầng then chốt và an ninh thông tin cá nhân của công dân nước này.

Cùng ngày, hàng loạt các Đại sứ quán và Phái đoàn của Trung Quốc tại Mỹ, Anh, Na Uy, Canada, New Zealand, Liên minh châu Âu (EU) cũng đồng loạt ra tuyên bố phản đối và phản bác các cáo buộc, cho rằng đây là hành vi “bôi nhọ và trấn áp vì mục đích chính trị”, “vô căn cứ” và “vô trách nhiệm”, khẳng định phía Trung Quốc “quyết không chấp nhận” và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh mạng và lợi ích của mình.

Trước đó, hôm 19/7, Mỹ cùng các đồng minh đã cùng lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đứng sau các cuộc tấn công mạng toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng các hoạt động này là một mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng cáo buộc 4 công dân Trung Quốc, gồm 3 quan chức an ninh của chính phủ và 1 tin tặc làm việc theo hợp đồng, đã tấn công hàng chục công ty, trường đại học và cơ quan chính phủ ở Mỹ và các nước khác.

Ý kiến của bạn