Tin tức

Trung Quốc phóng thành công tàu Thiên Châu 4, bắt đầu xây dựng trạm vũ trụ

(VOVTV) - Theo thông tin từ Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), tàu chở hàng Thiên Châu 4 của nước này đã kết nối thành công với mô-đun lõi của trạm vũ trụ sau khi phóng lên vào sáng ngày 10/5, chính thức mở ra giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ sau khi hoàn thành xác minh công nghệ.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
10/05/2022 14:50

Tàu chở hàng Thiên Châu 4 của Trung Quốc đã kết nối thành công với mô-đun lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ Thiên Cung vào lúc 8h54 sáng ngày 10/5 theo giờ Bắc Kinh. Trước đó, con tàu này đã được phóng lên bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-7Y5 từ Bãi phóng Văn Xương, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc vào lúc 1h56 sáng cùng ngày.

Được biết, tàu Thiên Châu 4 chở hơn 200 kiện hàng nặng khoảng 6,2 tấn để phục vụ cho tốp 3 phi hành gia tiếp theo sẽ được phóng lên không gian trong sứ mệnh của tàu Thần Châu-14 và làm việc trên quỹ đạo 6 tháng.

Trung Quốc phóng thành công tàu Thiên Châu 4, bắt đầu xây dựng trạm vũ trụ - Ảnh 2.

Trung Quốc phóng tàu Thiên Châu 4 vào sáng sớm ngày 10/5. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đây là sứ mệnh phóng thứ 22 trong chương trình không gian có người lái của Trung Quốc, nhưng là lần phóng đầu tiên trong 6 sứ mệnh phóng của giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ trên quỹ đạo sau khi nước này hoàn thành việc xác minh các công nghệ then chốt.

Sau Thiên Châu 4, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 14 sẽ được phóng vào tháng 6; khoang thí nghiệm Vấn Thiên phóng lên vào tháng 7; khoang thí nghiệm Mông Thiên được đưa lên không gian vào tháng 10, tiếp sau đó là tàu Thiên Châu 5 và Thần Châu 15.

Gần 1 tháng trước, ngày 16/4, phi hành đoàn Thần Châu 13 đã hạ cánh an toàn, kết thúc hơn 180 ngày sống và làm việc trong không gian. Kể từ năm 2021, Trung Quốc đã thực hiện thành công 5 sứ mệnh trong giai đoạn xác minh công nghệ then chốt của trạm vũ trụ. Thần Châu 13 là sứ mệnh thứ sáu và cũng là sứ mệnh cuối cùng trong giai đoạn này.

Ý kiến của bạn